Mua lại Honda City đời 2015 liệu đi có ổn trong 5 năm tới?

PV

(Dân trí) - Tôi dự định mua chiếc Honda City cũ, sản xuất năm 2015, với ý định gắn bó với xe trong ít nhất 5 năm tới để phục vụ việc đi lại.

Tôi mới chuyển công tác sang một công ty sản xuất có trụ sở bên Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), trong khi nhà ở mãi Hà Đông. Quãng đường đi làm hằng ngày hết 25km cho một chiều, sáng đi sớm, tối về muộn. Do đó, tôi bàn với vợ định mua một chiếc ô tô để tiện di chuyển.

Mua lại Honda City đời 2015 liệu đi có ổn trong 5 năm tới? - 1

Honda City 2015 được rao bán lại với giá khoảng 380-420 triệu đồng (Ảnh: Anycar).

Với khoảng 400 triệu đồng, tôi thấy Honda City đời 2015 là một lựa chọn khá hợp lý. Thương hiệu Nhật, thiết kế rộng rãi bên trong, vừa mắt bên ngoài. Đọc thảo luận trong các hội nhóm cũng thấy khen rất nhiều về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. 

Tuy nhiên, cũng nhiều người kêu Honda City ồn, khung gầm dễ rỉ sét sau vài năm. Tôi ngại nhất là hộp số CVT bởi đời 2015 thì đến nay cũng đã trải qua 6-7 năm rồi và cũng phải đi ngót nghét cả chục vạn km. Rồi còn chuyện City có điều hòa làm lạnh yếu nữa.

Thực sự, tham khảo trên Facebook khá hoang mang. Vẫn biết rằng chiếc xe nào thì cũng có ưu điểm và nhược điểm nhưng xin hỏi với 400 triệu đồng thì Honda City đời 2015 có phải lựa chọn hợp lý cho nhu cầu của tôi.

Đặc biệt là hộp số CVT trên một chiếc xe đã 6-7 tuổi và chạy cỡ 100.000 km thì liệu đã đến mức phải thay thế hoặc bảo dưỡng lớn cho hộp số?

Độc giả Nguyễn Phong