Toyota Vios số tự động đời 2012 giá 350 triệu đồng, có nên mua?

PV

(Dân trí) - Xe Vios phiên bản 1.5G, số tự động, đã đi khoảng 10 vạn km, sản xuất năm 2012 có nên mua lại với mức giá như trên để sử dụng gia đình.

Chủ xe là công chức làm trên tỉnh nay đã về hưu, tôi được biết thông qua một người họ hàng. Xe màu bạc, không quá bóng bẩy nhưng nhìn thì còn khá mới cả ngoài lẫn trong. Đến nay, xe đã chạy được 10 vạn km, con số này thì nhiều nhưng tính ra mỗi năm chạy mới khoảng một vạn cây số.

Tôi mua ô tô chủ yếu để đi lại quanh huyện, sử dụng gia đình. Vài ba bữa thì có thể lên Hà Nội thăm con, "tiếp tế" cho chúng nó ít thực phẩm sạch. Nhìn chung nhu cầu cũng không phải quá cao, không đòi hỏi tính năng nhiều vì năm nay tôi 55 tuổi rồi. Thích Vios chủ yếu vì xe bền, đời này kiểu dáng vẫn ưng mắt. 

Con cái tôi biết chuyện thì vẫn khuyên tôi lấy xe mới, hạng A như Morning hay i10 cũng được. Tuy nhiên, tôi không thích ô tô mà lại "cụt đuôi", trông chẳng ra dáng chiếc xe gì cả. 

Mọi người nói ra nói vào nhiều nên muốn xin ý kiến độc giả của Dân trí xem có nên lấy chiếc Vios kia không, giá 350 triệu có hợp lý?

Độc giả Văn Tú