Mua Toyota Camry 2.4G đời 2010 thời điểm này có hợp lý?

PV

(Dân trí) - Người nhà bán chiếc Toyota Camry phiên bản 2.4G được sản xuất năm 2010 với mức giá 500 triệu đồng, tôi thích nhưng vợ lại cản vì cho rằng xe này đời đã sâu.

Chiếc Toyota Camry của người bác bên ngoại, là giáo viên về hưu nên không có nhu cầu đi đến. Xe thuộc phiên bản 2.4G, được sản xuất trong nước chứ không phải bản LE nhập Mỹ. Sau hơn chục năm sử dụng, xe đã đi được khoảng 8 vạn km, hình thức bên trong và bên ngoài còn khá mới, bảo dưỡng đầy đủ.

Nói chung, chiếc Camry này tôi thấy rất ưng vì biết rõ nguồn gốc của người chủ từ đầu. Tính ra sau bằng ấy năm thì đi cũng không nhiều, chỉ tương đương người khác đi tầm 5-7 năm. Đặc biệt là với tầm tiền 500 triệu đồng mà muốn sở hữu xe hạng D thì cũng rất khó tìm được lựa chọn khác.

Riêng vợ tôi thì cản vì cho rằng xe đời đã sâu. Cô ấy bảo đã bỏ ra nửa tỷ bạc thì việc gì phải mua ô tô cũ, rồi chưa kể là mang tiếng dùng lại xe của bác.

Tôi thì nghĩ đơn giản thôi, cái gì tốt thì mình chọn và cũng bỏ tiền ra mua chứ đâu có xin ai. Giá cả về cơ bản cũng thuận mua vừa bán, người bác "gia lộc" được chút nào thì hay chút đó, không cũng chẳng sao.

Với 500 triệu đồng, muốn mua một chiếc sedan hạng B mới tinh rồi tính chi phí lăn bánh xong xuôi thì cũng chẳng có lựa chọn. Nhờ mọi người cho lời khuyên.

Độc giả Lê Tùng