Mazda CX-5 va chạm với xe máy giữa ngã tư, cộng đồng tranh luận đúng - sai

Gia An

(Dân trí) - Người đi xe máy trong đồng phục xe ôm công nghệ đã đâm vào hông chiếc Mazda CX-5 nhưng theo video ghi lại thì dường như người đi ô tô đã vượt đèn đỏ.

Tình huống được cho là xảy ra tại ngã tư Dương Đình Nghệ - Phạm Văn Bạch - Trung Kính (Hà Nội) ngày 26/9. Camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng thời điểm đã ghi lại diễn biến, sau đó video được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Theo đó, chiếc xe máy trong đồng phục xe ôm công nghệ đang chở một người phía sau, di chuyển theo hướng từ Trung Kính tới Phạm Văn Bạch. Khi tới ngã tư, xe máy xảy ra va chạm với ô tô Mazda CX-5 màu đỏ chạy cắt ngang (Dương Đình Nghệ hướng về công viên Cầu Giấy).

Mazda CX-5 va chạm với xe máy giữa ngã tư, cộng đồng tranh luận đúng - sai (Video: Oto+).

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy hai người trên xe máy bị văng vào khu vực kính sườn của ô tô, trước khi ngã ra đường. Chiếc xe máy chèn vào hông ô tô. Video từ camera hành trình không cho thấy thêm thông tin về hiện trường sau tai nạn.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, clip ghi lại tình huống va chạm trên đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Các thảo luận chủ yếu xoay quanh việc phân tích ai đúng, ai sai và kinh nghiệm rút ra.

"Phát chậm video thì có thể thấy xe máy đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu giao thông vẫn đang màu xanh. Như vậy suy ra chiếc Mazda đã vượt đèn đỏ, dẫn đến tai nạn giao thông. Nhưng phải công nhận là cả hai phương tiện này đi qua ngã tư đều chạy khá nhanh", tài khoản Nguyễn Bình viết trong một nhóm Facebook trao đổi về giao thông.

Mazda CX-5 va chạm với xe máy giữa ngã tư, cộng đồng tranh luận đúng - sai - 1

Ảnh cắt từ clip khi hai phương tiện xảy ra va chạm.

"Xe máy di chuyển qua ngã tư khi vẫn còn đèn xanh, dù là mấy giây thôi nhưng đèn xanh tức là vẫn được phép đi. Khả năng cao là CX-5 chạy sớm khi đèn vẫn đang đỏ. Theo mình thì cứ căn cứ quy định về đèn tín hiệu thôi, ai vượt đèn đỏ thì người đó sai", nick Tiến Đào chia sẻ ý kiến.

Một luồng nhỏ ý kiến lại cho rằng chiếc Mazda CX-5 không sai. "Xe CX-5 cũng qua đèn được một đoạn rồi, do xe máy khuất tầm nhìn bởi vướng xe buýt", tài khoản Nguyễn Minh viết. Phản bác lại, nick Lê Hoàng Việt nêu: "Thế thì là xe đỏ vượt đèn đỏ, vì xe máy đi khi đèn xanh vẫn còn 4 giây, tức là bên kia đèn đỏ bên kia phải cả chục giây".

Bên cạnh đó, các thành viên trên mạng xã hội cũng khuyến cáo nhau tăng cường quan sát và làm chủ tốc độ. "Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông thì đương nhiên rồi. Nhưng với đặc thù ở nước ta thì khi qua ngã tư cần giảm tốc độ, chú ý quan sát để phòng tránh những tình huống bất ngờ và những người vi phạm giao thông", tài khoản Tiến Đào chia sẻ.

"Theo kinh nghiệm của bản thân thì những giây cuối trước khi chuyển đèn mình cứ chủ động giảm tốc độ và dừng lại. Khi đèn xanh còn vài giây mà vượt cố thì ta thường tăng tốc, lại còn vừa đi vừa nhìn đèn, khi đó xử lý tình huống sẽ không tốt. Còn vượt đèn đỏ là vi phạm giao thông rồi nên hãy chỉ đi khi đèn chuyển hẳn sang xanh", nick Huy Hoàng nêu ý kiến.

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô mắc lỗi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt tiền 4.000.000-6.000.000 đồng, bị tước Giấy phép lái xe 1-3 tháng. Trường hợp không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và gây ra tai nạn sẽ bị tước Giấy phép lái xe 2-4 tháng.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị phạt tiền 800.000-1.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng.