Hai xe chạy chen vào làn khẩn cấp gây va chạm, cộng đồng bàn luận đúng sai

Gia An

(Dân trí) - Chiếc sedan đang di chuyển thì chuyển hướng vào làn khẩn cấp, đúng lúc phía sau có một xe 16 chỗ chạy vượt lên nên đã gây ra tai nạn.

Tình huống được cho là xảy ra sáng nay (17/4) trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua địa phận Tân An, Long An. Camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng thời điểm đã ghi lại được diễn biến.

Theo đó, chiếc VinFast Lux A màu trắng liên tục bật đèn xi-nhan để chuyển làn với ý định vượt xe phía trước nhưng bất thành. Tài xế sau đó đánh lái sang phải theo chiều đi của mình rồi bật đèn rẽ để chuyển vào làn khẩn cấp. Đúng lúc này, một xe 16 chỗ đi ở làn khẩn cấp chạy lên, va chạm với chiếc Lux A.

Hai xe chạy chen vào làn khẩn cấp gây va chạm, cộng đồng bàn luận đúng sai (Video: Otosaigon).

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy phần đầu của xe 16 chỗ đã "húc" vào hông đuôi của chiếc sedan. Hai phương tiện sau đó đã cho xe dừng ở làn khẩn cấp nhưng video không cho thấy diễn biến tiếp theo.

Trên mạng xã hội, nhiều người so sánh tình huống va chạm trên như chuyện dê đen và dê trắng qua cầu. "Cả hai xe đều muốn chạy vào làn khẩn cấp, không xe nào nhường bên nào, thế là xảy ra tai nạn thôi", tài khoản Đức Trung bình luận trong một hội nhóm về giao thông trên Facebook.

Trong khi đó, nick Đức Tùng phân tích: "Tài xế chiếc sedan đã liên tục chuyển làn nhưng không vượt được, cuối cùng có vẻ đã định chạy vào làn khẩn cấp cho thoáng. Mặc dù có bật đèn xi-nhan nhưng lại không quan sát. Còn chiếc xe khách thì chạy luôn ở làn khẩn cấp và cũng không quan sát khi có xe nhập làn nên mới gây ra tai nạn".

Câu chuyện chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc không mới tại Việt Nam. Làn này được thiết kế dành riêng cho những trường hợp bất đắc dĩ xảy ra khi đang tham gia giao thông. Việc các phương tiện chạy trên làn dừng khẩn cấp có thể gây ra ùn tắc giao thông cũng như các hậu quả không lường trước được đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông.

Việc điều khiển ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc, không nhường đường hoặc gây cản trở phương tiện đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ là trái với quy định pháp luật và sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn có thể bị tước bằng lái xe từ 1-3 tháng.

Nếu người điều khiển phương tiện giao thông đi vào làn dừng xe khẩn cấp gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, với mức phạt lên tới 15 năm tù. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.