Mẫu xe Trung Quốc này có thể sẽ châm ngòi cuộc chiến giá ô tô điện toàn cầu

Nhật Minh

(Dân trí) - Người tiêu dùng sẽ có lợi nhất trong cuộc chiến hạ giá ô tô điện toàn cầu.

BYD đã trình làng mẫu xe điện cỡ nhỏ Dolphin tại thị trường Australia với giá 39.000 AUD, rẻ hơn nhiều mẫu xe khác trên thị trường ít nhất là 65 AUD. Với một số thương hiệu, mức chệnh lệch giá lên tới hàng ngàn AUD.

Mẫu xe Trung Quốc này có thể sẽ châm ngòi cuộc chiến giá ô tô điện toàn cầu - 1

Dolphin đã ra mắt tại Đông Nam Á hồi đầu tháng, có thể trở thành đối thủ VinFast VF 6 nếu về Việt Nam (Ảnh: BYD).

Giờ đây, các chuyên gia ngành ô tô cho rằng BYD là thách thức lớn nhất ở Australia đối với nhiều tên tuổi lớn toàn cầu, như Tesla. Nhiều khả năng Dolphin sẽ gây sức ép lớn, khiến các hãng khác phải giảm giá không chỉ ở Australia.

"Dù có phải là mẫu xe này hay không, chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến ô tô điện giảm giá", ông Behyad Jafari, lãnh đạo Hội đồng xe điện quốc gia, cho biết.

BYD hiện là thương hiệu ô tô điện lớn thứ hai ở Australia, chiếm 15% thị phần; đứng đầu vẫn đang là Tesla.

"Các nhà sản xuất Trung Quốc có lợi thế về quy mô", ông Chris Jones, chủ tịch Hiệp hội xe điện Australia, nhận định. "Phần lớn sản phẩm của họ được tiêu thụ ở thị trường nội địa và doanh số rất lớn, nên họ có lợi thế về quy mô để hạ giá thành sản phẩm".

Theo hiệp hội này, hiện có khoảng 83.000 ô tô điện đang lưu hành ở Australia.

Tại Mỹ, có khoảng 1,7 triệu xe điện hoạt động, theo Experian, trong khi cách đây chỉ 5 năm, con số mới là 400.000.

Vào cuối năm 2022, giá trung bình của ô tô điện tại Mỹ là hơn 61.000 USD. Tuy nhiên, theo New York Times, giá ô tô điện sẽ ngang bằng giá xe chạy xăng vào cuối năm 2023, một phần nhờ các chính sách hỗ trợ của chính phủ, chi phí vật liệu giảm và có lẽ cả sự cạnh tranh của các mẫu xe giá rẻ như Dolphin.

Dolphin có kích cỡ tương đương Corolla, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Thiết kế đèn trước và sau được lấy cảm hứng từ hình ảnh những chú cá heo nhảy lên mặt nước. Trong khi đó, thiết kế nội thất, ví dụ như cụm điều khiển trung tâm, lấy cảm hứng từ thân hình cá heo.

BYD Dolphin có khả năng tăng tốc 0-97km/h trong 7 giây, phạm vi hoạt động 427km sau mỗi lần sạc (thông số nhà sản xuất).

Dolphin được trang bị đèn pha LED bật/tắt tự động, đèn hậu LED, gương cửa chỉnh điện và có sưởi, khởi động xe bằng thẻ từ, điều hòa tự động, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, ghế bọc da tổng hợp, màn hình giải trí 12,8 inch có thể xoay, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay có dây, 6 loa và phanh tay điện tử.

Theo www.theguardian.com