Lãnh đạo hãng xe Đức bị ném bánh tại đại hội cổ đông

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Sự phản đối đến từ các nhà hoạt động bảo vệ môi trường ở Berlin, Đức.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Volkswagen đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình cố gây cản trở giao thông trước sự kiện tại Berlin. Một số nhà hoạt động xã hội phàn nàn về hồ sơ môi trường của Volkswagen, trong khi số khác nghi ngờ việc sử dụng lao động cưỡng bức tại nhà máy đặt ở Tân Cương.

Theo hãng tin Bloomberg, khoảng chục người biểu tình bên ngoài sự kiện đã chặn lối vào phòng họp, cho rằng VW phải chịu trách nhiệm về "các quyết định gây hại cho khí hậu". Năm 2021, Volkswagen từng bị kiện ở Đức vì thiếu nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Những người phản đối lập luận rằng một phần lớn lợi nhuận của Volkswagen đến từ các mẫu xe gây hại cho môi trường. Công ty cũng liên quan đến vụ bê bối Dieselgate, khi bị phát hiện gian lận trong các bài kiểm tra khí thải và góp phần rút ngắn tuổi thọ của con người trên toàn cầu.

Lãnh đạo hãng xe Đức bị ném bánh tại đại hội cổ đông (Video: Guardian).

Trong cuộc họp, những người biểu tình đã chuyển hướng tập trung vào vấn đề lao động. Một trong số họ đã ném bánh vào Hans Dieter Potsch, chủ tịch hội đồng quản trị của Porsche SE kiêm chủ tịch ban kiểm soát của Volkswagen. Tuy nhiên, ông Potsch đã khéo léo né được chiếc bánh. 

Nhà sản xuất ô tô Đức đã nhiều lần phủ nhận việc nhà máy của họ ở Tân Cương sử dụng lao động cưỡng bức.

Các cổ đông lớn của công ty, như Deka Investment và Union Investment, đã kêu gọi VW thực hiện kiểm toán độc lập đối với nhà máy và các nhà cung cấp trong khu vực nói trên, để đảm bảo rằng không có bộ phận nào của xe được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Ngoài ra, VW cũng phải đối mặt với sự chỉ trích tại cuộc họp thường niên của mình, khi các nhà đầu tư tỏ ý lo lắng trước tình trạng sụt giảm doanh số của công ty ở Trung Quốc, những mối đe dọa từ Tesla và sự thất bại của Cariad - công ty phần mềm của Volkswagen. Họ cũng thể hiện sự nghi ngại về CEO Oliver Blume và khả năng quản lý cả VW và Porsche của ông. Volkswagen cho biết công ty hoan nghênh kiểu chỉ trích này, và cho biết rằng đang nỗ lực để giải quyết những lo lắng của cổ đông.

Theo Carscoops