Hyundai Creta - Cái tên mới trong phân khúc Urban SUV

(Dân trí) - Không thể chậm chân hơn các đối thủ Mỹ, Nhật Bản ở phân khúc đang sôi động nhất hiện nay, Hyundai đã bật đèn xanh cho chi nhánh của mình tại Ấn Độ chính thức đưa dây chuyền lắp ráp mẫu Urban SUV đi vào hoạt động.

0

Với tên gọi Hyundai Creta, mẫu xe này trước tiên sẽ có mặt ở thị trường Ấn Độ, theo kế hoạch là vào quý II năm nay; sau đó là các thị trường lớn khác trên thế giới như châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương…

Được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm của chiếc xe ý tưởng Hyundai ix25 ra mắt hồi tháng 10 năm ngoái tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh, Hyundai Creta sẽ được trang bị hai lựa chọn động cơ: xăng 1.6L công suất 123 mã lực, momen xoắn cực đại 151Nm và động cơ xăng 2.0L cho công suất 158 mã lực, momen xoắn cực đại 192Nm, đi kèm các lựa chọn hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Hãng xe Hàn Quốc hiện vẫn đang bỏ ngỏ khả năng cung cấp một hệ thống dẫn động bốn bánh, bên cạnh hệ thống dẫn động cầu trước là trang bị tiêu chuẩn.

Riêng với thị trường Ấn Độ, sẽ có thêm một lựa chọn động cơ diesel 1.4L đang được dùng cho xe Hyundai Verna (Accent) với công suất 105 mã lực và momen xoắn cực đại 135Nm.

Hiện trên thế giới, phân khúc SUV hạng B, hay còn gọi là Urban SUV có sự cạnh tranh khá quyết liệt, với hàng loạt cái tên từ Mỹ, như: Ford Ecosport, Chevrolet Trax, từ châu Âu với Fiat 500X, Citroen C4 Cactus, Peugeot 2008…, hay các đối thủ từ Nhật khá quen biết như Honda HR-V, Mazda CX-3.

Một số hình ảnh chiếc Hyundai ix25 concept:

0

0


0


0


0

0


0


0

Tại Việt Nam, phân khúc này hiện chỉ có duy nhất chiếc Ford Ecosport (mỗi tháng bán được khoảng 300 chiếc), trong khi đó các mẫu xe tiềm năng như Mazda CX-3 và Honda HR-V khả năng góp mặt trong năm này là rất thấp.

Như Phúc
Theo Paultan, Indianautosblog

Nhật Minh
 
Nhật Minh