Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi dịp cận Tết Nguyên đán

Nguyễn Lâm

(Dân trí) - Không chỉ tăng giá, nhiều cơ sở chỉ còn gói thuê xe tối thiểu 10 ngày nhưng đa phần đã kín lịch trong dịp cận Tết Nguyên đán.

Xuất phát từ nhu cầu về quê hay du lịch khai xuân nhân dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều người dùng hướng tới việc thuê ô tô tự lái nhằm chủ động di chuyển, linh hoạt thời gian. Tuy nhiên, mức giá thuê ô tô tự lái ở thời điểm hiện tại đã cao gấp đôi ngày thường.

Tham khảo một số đơn vị cho thuê xe tự lái ở khu vực Hà Nội, những dòng xe 5- 7 chỗ cho thuê đang có giá khoảng 1,5-1,8 triệu đồng/ngày. Trong khi đó ở những ngày thường, tùy mẫu xe và tùy đời sẽ có giá khoảng 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/ngày.

Không chỉ tăng giá gần gấp đôi trong những ngày cận Tết, phần đông cơ sở cho thuê xe tự lái chỉ có gói thuê 10 ngày trở lên, không có gói ngắn hạn. Tổng chi phí như vậy kéo lên từ 15 triệu đồng nhưng những đơn vị này đã gần kín lịch, chỉ còn vài xe đang "chờ khách cân nhắc".

"Năm nay thời tiết miền Bắc khá lạnh và mưa nên nhiều khách đăng ký đặt xe sớm, có người từ tháng 11 năm ngoái đã ký hợp đồng. Hiện nhà mình chỉ còn vài chiếc như Mitsubishi Xpander, Toyota Raize hay VinFast VF e34, tất cả đều đồng giá 18 triệu đồng cho 10 ngày", chủ một đơn vị cho thuê xe tự lái ở Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ.

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi dịp cận Tết Nguyên đán - 1

Tình trạng khan xe cho thuê dịp Tết dẫn đến việc một số chiếc 5 chỗ có giá thuê tương đương xe 7 chỗ cỡ nhỏ (Ảnh: Quỳnh Nhi).

Trước nhu cầu cao, một số đại lý kinh doanh ô tô đã qua sử dụng nhanh chóng chào khách thuê những xe chưa bán được trong dịp Tết. Một showroom tại Hải Phòng cho thuê VinFast Fadil với mức giá 12 triệu đồng cho 10 ngày, 17 triệu đồng cho 1 tháng, áp dụng cho dịp Tết.

"Mình kết hợp song song, vừa rao bán vừa rao cho thuê với những xe khó thanh lý. Trong lúc chờ khách thuê mà bán được thì tốt, còn không thì cho thuê rồi qua Tết bán tiếp. Tiền cho thuê xe cũng bù được lãi vay hay một số chi khác... ít nhất là hơn để xe "chết" một chỗ trong cả tháng tới", anh Hoàng, chủ đại lý, cho biết.

Ngoài việc tăng giá thuê xe, điều kiện ký kết hợp đồng thuê xe dịp này cũng có phần khắt khe hơn ngày thường do "cầu vượt cung". Phần lớn các cơ sở yêu cầu khách căn cước công dân, sổ hộ khẩu, xuất trình giấy phép lái xe… và đặt cọc tài sản hoặc tiền mặt trị giá 20-50 triệu đồng, tùy loại xe muốn thuê.

Anh Long, một người dùng ở Hà Nội chia sẻ: "Tết này nhà mình đang tính làm một chuyến du xuân ngắn ngày, cũng lo thời tiết lạnh nên dự định thuê xe tự lái. Mức giá cao gấp đôi ngày thường thì mình có thể hiểu được, dù sao nhu cầu của mình mới phát sinh, không có kế hoạch từ trước.

Tuy nhiên việc không có gói thuê ngắn hạn thì quả thực là gây khó. Nhu cầu thuê của mình không đến 10 ngày, giờ bỏ gần 20 triệu đồng ra để thuê xe đi chơi 4-5 ngày thì tốn kém quá".

Một số lưu ý khi thuê ô tô tự lái

Khi thuê ô tô, người dùng cần chú ý đến nhiều yếu tố để đảm bảo quyền lợi vì đây là tài sản lớn và có nhiều phát sinh. Đầu tiên, hợp đồng thuê cần có đầy đủ các thông tin như đời xe, giá thuê, phí phát sinh và các điều khoản về bảo hiểm, bồi thường khi gặp sự cố.

Thứ hai, người dùng nên chạy thử mẫu ô tô định thuê để xem có gì bất thường trong vận hành hay không, kiểm tra các chi tiết như lốp, nước làm mát, nước làm kính… để tránh hỏng hóc, phát sinh chi phí sửa chữa trong quá trình thuê.

Thứ ba, các cơ sở cho thuê xe tự lái thường không đưa bản đăng ký gốc cho người thuê xe, chỉ đưa bản đăng ký xe công chứng cho khách sử dụng để đi đường. Điều này tiềm ẩn rủi ro nếu chiếc xe cho thuê đang thuộc diện thế chấp ngân hàng hay đang trong quá trình tranh chấp, kiện tụng.

Do đó, người dùng nên kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ gốc khi nhận giấy tờ xe công chứng từ các đơn vị cho thuê xe. Cần lưu ý khi thuê xe mà không được xem giấy tờ gốc để tránh thiệt hại, rủi ro.

Cuối cùng, người dùng cần kiểm tra, trao đổi với bên cho thuê về tình trạng xe trước khi nhận, chụp ảnh và quay video chi tiết nội/ngoại thất để lưu lại đối chiếu khi cần thiết.