Ford tạm dừng xuất khẩu xe sang Trung Quốc do thuế cao
(Dân trí) - Ford cho biết hãng đã dừng xuất khẩu ô tô sang Trung Quốc do không thể đương đầu với các mức thuế mới áp với xe sản xuất tại Mỹ.
Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới loạt xe bán chạy của hãng, như Ford F-150 Raptor, Bronco và Mustang, cũng như mẫu Lincoln Navigator.
Như vậy, trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô của cả hai bên đều "dính đạn". Trung Quốc đã tăng thuế đối với xe sản xuất tại Mỹ lên tới 150% để đáp trả việc Mỹ áp thuế với nhiều hàng hóa của Trung Quốc.

Việc tạm dừng xuất khẩu xe sang Trung Quốc là động thái đầu tiên của Ford sau khi hai bên công bố các mức thuế mới (Ảnh minh họa: Carscoops).
Năm ngoái, Ford đã bán khoảng 400.000 xe tại Trung Quốc, nhưng trong năm 2024, mới chỉ có 5.500 xe được nhập khẩu từ Mỹ. Dù chiếm thị phần rất nhỏ trên thị trường Trung Quốc, nhưng Ford bán những mẫu xe "hot" nhất của mình để xây dựng hình ảnh thương hiệu, với mẫu F-150 Raptor nhập khẩu có giá lên tới 100.000 USD tại Trung Quốc.
Dù đã tạm dừng xuất khẩu xe hoàn chỉnh, nhưng Ford sẽ vẫn xuất động cơ và hộp số sản xuất tại Mỹ sang Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, hiện Ford chỉ nhập khẩu duy nhất mẫu Lincoln Nautilus từ Trung Quốc vào Mỹ. Dù thuế cao, dòng xe này vẫn sẽ tiếp tục được nhập khẩu.
Trong khi đó tại Mỹ, Ford có kế hoạch tăng giá bán một số mẫu xe mới nếu cuộc chiến thương mại tiếp diễn, theo một thông báo nội bộ hãng. Hiện tại, gần 80% sản phẩm của Ford bán tại Mỹ được sản xuất ngay tại Mỹ. Việc này có thể giúp hãng tránh được mức thuế 25% áp với xe nhập khẩu, nhưng không tránh được thuế với phụ tùng sản xuất ở nước ngoài.
Theo một phân tích mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Ô tô, thuế suất 25% của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với ô tô nhập khẩu sẽ làm tăng chi phí của các nhà sản xuất ô tô thêm khoảng 108 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, ông Trump cho biết có thể sẽ xem xét các điều khoản miễn trừ.