Đội mưa bão giúp người bị nạn, 2 người đi ô tô được cộng đồng tán thưởng

Gia An

(Dân trí) - Người đi xe máy đang di chuyển thì bị tấm biển rơi trúng, ngã ra đường nhưng đã được hai người trong chiếc ô tô đi phía sau không quản mưa gió xuống xe giúp đỡ.

Đoạn video được ghi lại bởi camera hành trình của chính chiếc ô tô khi lưu thông trên Quốc lộ 23 đoạn qua địa phận xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội). Theo đó, vào tối 1/6, một người đàn ông khi đang đi xe máy trong mưa lớn thì bất ngờ bị một tấm biển từ trên cao rơi trúng.

Xe máy đổ, nạn nhân ngã ra đường, gần đó là tấm biển khổ lớn. Thấy vậy, hai người trên ô tô đi từ phía sau lại gần, xuống xe và đội mưa để giúp đỡ người bị nạn. Một người khác đi xe máy qua đó cũng dừng lại để cùng hỗ trợ. Hình ảnh từ video cho thấy nạn nhân không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Đội mưa bão giúp người bị nạn, 2 người đi ô tô được cộng đồng tán thưởng (Video: OFFB).

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã dành những lời khen cho việc làm tốt này. "Hành động nhân văn quá, hai bác đi ô tô không ngại mưa gió, không ngại những phiền phức có thể gặp phải mà nhanh chóng xuống xe giúp đỡ người bị nạn. Cũng may là ô tô giữ khoảng cách và đi chậm nữa", nick Facebook Nhật Hoàng viết.

"Cách đây 3 năm, mình cũng được đi đường cứu giúp nên giờ xem những cảnh này càng thêm xúc động. Với lòng tốt này, hai người đi ô tô và cả bác đi xe máy chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống", tài khoản có tên Thu Hường để lại bình luận.

Trong khi đó, người dùng Cao Đức thì nhắc nhở các tài xế nên trang bị camera hành trình cho ô tô. "Việc làm tốt này rất đáng hoan nghênh. Và để đảm bảo hơn nữa trong các tình huống tương tự, các xe nên có camera hành trình, từ đó tránh được các hiểu lầm không đáng có. Thực tế như nào thì mọi người chắc cũng hiểu", người này chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng trong điều kiện thời tiết cực đoan, người đi xe máy, ô tô nên hạn chế ra đường hoặc tìm nơi trú an toàn.

"Tấm biển từ trên trời rơi xuống trong video này là trường hợp khá hi hữu. Tuy nhiên, mưa dông lớn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm khác, từ việc giảm khả năng quan sát, gió tạt cho đến sụt lún, ngập nước… Theo tôi, tốt nhất nên tìm nơi trú an toàn và chờ mưa giảm rồi mới tiếp tục đi", anh Tiến Đạt chia sẻ.

Nick Đức Anh thì bày tỏ: "Cứu người, giúp người khẩn cấp là quá tuyệt vời rồi. Nhưng theo mình, ô tô nên bật đèn cảnh báo, đưa xe vào sát lề đường hơn trước khi dừng lại. Mưa lớn như vậy, rất có thể những phương tiện đi phía sau không đủ khả năng quan sát để tránh".