CEO khẳng định Jaguar Land Rover sẽ không đổi chủ

(Dân trí) - CEO Ralph Speth của Jaguar Land Rover thừa nhận rằng công ty đang trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, nhưng khẳng định sẽ không đổi chủ.

 
CEO khẳng định Jaguar Land Rover sẽ không đổi chủ - 1
Chia sẻ với trang Auto Express tại lễ trao Giải thưởng ô tô thế giới 2019, ông Speth cho biết không có chuyện chỉ vì gặp chút khó khăn tài chính mà Jaguar Land Rover (JLR) bị rao bán. Ông cũng nói thêm rằng các công ty như Peugeot-Citroen và FCA trước đây cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn, và nếu JLR muốn thì hoàn toàn đã có thể mua lại các công ty này.
 
“Jaguar Land Rover không phải để bán,” ông khẳng định. “Chúng tôi hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Tata (Ấn Độ), và sẽ không có gì thay đổi. Tata - với Jaguar và Land Rover - đang giữ vị trí dẫn đầu, sản xuất những sản phẩm hàng đầu, đã giành tổng cộng Giải thưởng ô tô thế giới trong vòng 3 năm qua.”
 
JLR đang bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm nhu cầu với xe động cơ diesel và phải chi hàng tỉ USD cho các dự án phát triển xe mới. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) cùng với doanh số sụt giảm tại Trung Quốc đã khiến công ty lỗ lớn vào năm ngoái.
 

Thông tin về việc Tata sẽ bán JLR lên đến đỉnh điểm trong vài tháng qua, khi Tập đoàn PSA úp mở rằng có thể sẽ mua hai hãng xe Anh quốc này nếu có cơ hội. Tata sau đó đã lập tức bác bỏ tin đồn.

Jaguar Land Rover cho biết họ đang cần huy động gần 1 tỉ USD trong vòng 14 tháng để thế chỗ các khoản trái phiếu và quỹ đầu tư dồn vào dự án phát triển xe chạy điện.

Nhật Minh

Theo Auto Express