Campuchia ra mắt ôtô điện điều khiển bằng smartphone

(Dân trí) - Công ty Phát triển Heng của Campuchia giới thiệu loại ôtô điện tự chế mới điều khiển bằng điện thoại thông minh và thẻ căn cước tần số rađio (RFID) mang tên Angkor EV 2014

Angkor EV 2014, được phát triển từ Angkor EV 2013 ra mắt tại nhà máy ở thị trấn Takhmao, tỉnh Kandal là chiếc ôtô chạy điện đầu tiên được sản xuất ở đất nước Chùa Tháp.

Đây được coi là thành tựu lớn của ngành chế tạo còn non trẻ của Campuchia, đất nước vốn phụ thuộc nhiều vào hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, Thái Lan.

Chiếc Angkor EV 2014
Chiếc Angkor EV 2014

Kĩ sư Nhean Phaloek sau vô lăng chiếc ôtô điện Angkor EV 2013.

Kĩ sư Nhean Phaloek sau vô lăng chiếc ôtô điện Angkor EV 2013

Angkor EV 2013 có nội thất trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Nội thất của Angkor EV

Chiếc Angkor EV 2013 là sản phẩm đầu tay của kĩ sư Nhean Phaloek ra đời trong một dự án trị giá 20 triệu USD của công ty Heng Development. Dự án này lấy tên ngôi đền cổ Angkor của Campuchia đặt tên cho sản phẩm này với một số tính năng đáng lưu ý như : hệ thống GPS và đạt vận tốc tối đa 60km/giờ…
Như Phúc
Theo Autoblog
Theo bạn, ôtô nhập khẩu từ ASEAN sẽ giảm giá trong năm 2014 khi thuế nhập khẩu giảm còn 50%?
Sẽ giảm giá
Không giảm giá
  

Tâm lí đợi chờ