30 triệu đồng/xe SH, xe trộm cắp “hoá kiếp” xe hợp pháp nhan nhản hậu World Cup

(Dân trí) - Nhu cầu thực mua xe tay ga cao cấp của người dân hiện không phải cao, nhất là mùa hè. Nhưng sau mùa World Cup, những chiếc xe SH giá chỉ 30 - 40 triệu đồng lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Không ít người vẫn tin rằng đó là xe tốt của dân cá độ cần tiền, nhưng kì thực không phải vậy.

Chỉ cần đăng vài hình ảnh xe SH thật lên các trang mạng xã hội cùng với lời rao: “Đầy đủ màu cho khách yêu chọn lựa xe SH150i (Ý), chỉ cần 28 triệu đồng rinh một con về nhé. Nhận giấy chính chủ theo chứng minh và ship hàng toàn quốc từ 1 đến 3 ngày, tùy xa hay gần” là đã thu hút được rất nhiều bình luận của những người có nhu cầu.

Rao bán xe không giấy tờ tràn lan trên mạng xã hội
Rao bán xe không giấy tờ tràn lan trên mạng xã hội

Những hình ảnh này trước đây nhiều nhan nhản không hề thiếu, chẳng cần đến mùa World Cup này. Thế nhưng, số lượng lại tăng đột biến sau mùa bóng năm nay; thậm chí, nhiều đối tượng trộm cắp còn tạo ra những hội nhóm kiểu như vậy để tiêu thụ hàng.

Để giúp độc giả Dân Trí hiểu rõ về những chiếc xe trôi nổi này, PV đã liên hệ với một người quen làm trong nghề kinh doanh xe tay ga cao cấp lâu năm. Hẹn gặp được anh T.D.A. (Lĩnh Nam, Hà Nội) tại xưởng, anh cho biết: “SH không giấy tờ hiện giờ đang có giá chung là khoảng 30 triệu đồng, nhưng rất ít người dám động vào mảng này. Vì ngay cả tôi làm mảng này các đối thủ trong nghề nắm được thông tin còn nhanh hơn các cơ quan chức năng.”

“Họ tố giác tới công an là không những mất nghề mà còn dính án. Tất cả xe này đều là xe nhảy. Ngay cả các cửa hàng cầm đồ cũng ít dám làm loại xe này chứ chưa nói tới các cửa hàng kinh doanh xe cũ”, anh A. cho biết.

Xe tay ga cao cấp đã qua sử dụng đang rất được quan tâm, ngay cả với những người ít có nhu cầu
Xe tay ga cao cấp đã qua sử dụng đang rất được quan tâm, ngay cả với những người ít có nhu cầu

Cũng theo anh A.: “Loại xe này muốn mua phải có nguồn, nhưng ảnh hưởng tới sau này, mua bán khó. Không những thế, vi phạm luật giao thông mà cảnh sát điều tra ra là xe trộm cắp thì mất trắng.”

“Xe kiểu này sau khi các đối tượng trộm cắp “nhảy” (ăn trộm - PV) được xe sẽ tháo đồ, gắn biển mới và rao bán. Với dòng SH nhập, đầu xe tháo ra có thể bán được 10 triệu đồng. Tiếp theo là các chi tiết “zin” (nguyên bản theo xe - PV) như: vành xe, cục lọc gió, ốp pô,…cũng có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng”, anh A. cho biết thêm.

Bán xe SH 11 củ khoai lang (11 triệu đồng) là một hình thức lừa đảo
Bán xe SH 11 "củ khoai lang" (11 triệu đồng) là một hình thức lừa đảo

Nhưng hiện nay, anh A. chia sẻ, dân trộm cắp còn có nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, các đối tượng này sẽ chuyển xe về Hải Phòng hoặc Thái Nguyên để tiêu thụ hoặc đóng lại số khung, số máy và làm giả giấy tờ.

Những chiếc xe được làm lại giấy tờ và đóng số khung, số máy mới sẽ dễ tiêu thụ hơn, những khách hàng ham rẻ rất dễ dính phải. Anh A. cho biết: “Có những đầu mối làm sẵn các dịch vụ này, xe chỉ cần chuyển về là làm. Giấy tờ có giá khoảng 2 triệu đồng/bộ. Còn số khung số máy thì đắp thêm một miếng sắt là đóng lại được.”

Hình ảnh với nội dung kiểu như này rất dễ chiếm được lòng tin của người mua (Đây là hình ảnh minh họa đã xin phép)
Hình ảnh với nội dung kiểu như này rất dễ chiếm được lòng tin của người mua (Đây là hình ảnh minh họa đã xin phép)

“Nghề này rất mang tiếng vì có nhiều thủ đoạn. Xe sau khi được hóa kiếp thì có thể bán như giá thị trường. Tuy nhiên, để dễ tiêu thụ và đánh vào tâm lý khách thì họ sẽ bán rẻ đi nhiều hơn hoặc vẽ ra một lỗi nào đó tạm chấp nhận được để khách yên tâm”, anh A. nói.

Ngoài những chiêu trò hóa kiếp, trên mạng xã hội bây giờ còn tràn lan các hình thức lừa đảo khác. Những khách hàng nhẹ dạ cả tin sẽ sập bẫy rất dễ dàng chỉ vì lòng tham. Anh Lê Minh Khương (Nguyễn Chánh, Hà Nội) chuyên kinh doanh xe lướt cho biết: “Khách của tôi đến mua xe không ít người đã bị lừa với hình thức mua xe SH trên mạng với giá 10 - 30 triệu đồng. Làm trong nghề, tôi chỉ cần nghe qua đã đọc được chiêu trò.”

Rất nhiều người nhẹ dạ cả tin quan tâm tới xe SH giá rẻ
Rất nhiều người nhẹ dạ cả tin quan tâm tới xe SH giá rẻ

“Các đối tượng lừa đảo sẽ bắt người mua chuyển cọc trước 5 - 10 triệu đồng với lí do là đặt cọc giữ xe. Tuy nhiên, tiền vừa về tài khoản là chúng "đóng phim" mất tích ngay lập tức”, anh Khương khẳng định.

Báo chí đã cảnh báo nhiều, nhưng sau mùa bóng, các hoạt động này lại trở lại mạnh mẽ. Người tiêu dùng có nhu cầu mua xe tay ga cao cấp cần hết sức cảnh giác. Người tiêu dùng đừng vì lòng tham mà tiếp tay cho các đối tượng phạm tội. Vì xe chất lượng vừa kém lại vừa rủi ro, đến lúc tiền thì mất mà tật thì mang.

Thế Hưng