Nghệ An có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủyChiều 17/3, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Hai, ba tỉnh sáp nhập lại, nên đặt tên gọi mới ra sao?Liên quan đến tên gọi của các tỉnh sau sáp nhập, chuyên gia cho rằng cần cân nhắc ở nhiều tiêu chí. Song có thể nghiên cứu phương án lấy tên gọi mới là tên của một tỉnh thành.
Số lượng tỉnh, mô hình chính quyền 2 cấp đã rõ sau cuộc họp Bộ Chính trịBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tới đây, sau Hội nghị Trung ương sẽ có hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.
Điều đặc biệt trong việc sáp nhập tỉnh thành, tổ chức lại cấp xãTS.Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, việc sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện và tổ chức lại cấp xã mang dấu ấn đổi mới về tư duy, tầm nhìn về sự phát triển và hưng thịnh.
Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, xã áp dụng từ 1/3Trừ Hà Nội và TPHCM thực hiện theo cơ cấu riêng, mỗi tỉnh thành tùy quy mô dân số được bầu từ 50 đến 85 đại biểu HĐND. Ở cấp xã, số lượng khống chế là từ 15 đến 30 đại biểu.
Số xã giảm 4/5, hé mở mô hình chính quyền cơ sở "như một huyện nhỏ"Nêu con số 10.035 đơn vị hành chính cấp xã hiện tại dự kiến sẽ tổ chức lại chỉ còn khoảng 2.000, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mô tả, khi đó mỗi xã "gần như là một huyện nhỏ".
Đề cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND địa phươngTheo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Ủy ban nhân dân (UBND) ở các địa phương hoạt động theo chế độ tập thể kết hợp với đề cao trách nhiệm của Chủ tịch cơ quan hành chính này.
Thủ tục chia tách, sáp nhập hội khi thay đổi địa giới hành chínhKhi các địa phương thay đổi địa giới hành chính, hoạt động các hội trong phạm vi địa phương có thể điều chỉnh theo, chia tách hoặc sáp nhập gắn với đơn vị hành chính mới.
Tuần này trình Bộ Chính trị phương án sắp xếp tỉnh thànhĐề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được Bộ Nội vụ hoàn thiện, báo cáo để Chính phủ trình Bộ Chính trị vào ngày 14/3.
Bộ trưởng Nội vụ nêu tiêu chí sắp xếp tỉnh thànhBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cần phù hợp với lịch sử, văn hóa, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, song cũng cần gắn với điều kiện địa lý, kinh tế...
Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụSau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ đi vào vận hành với bộ khung nhân sự gồm Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, 7 Thứ trưởng cùng hơn 130 lãnh đạo của 25 đơn vị thực thuộc được bổ nhiệm đợt này.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụQuyết định do Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ký nêu rõ việc Đảng bộ Chính phủ chỉ định Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Trương Hải Long làm Phó Bí thư thường trực.
Tiêu chí xét duyệt những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu điều kiện, tiêu chí xem xét các trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của các đơn vị thuộc ngành.
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sắp xếp các hội cần tinh gọn ở cấp tỉnhBộ Nội vụ hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính phát sinh sau 1/3 với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại địa phương, chờ chỉ đạo tiếp theo về việc sắp xếp.
Số lượng đơn vị cấp huyện, xã trước khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyệnTrước khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, nước ta có 696 đơn vị cấp huyện và 10.035 đơn vị cấp xã.
Triển khai nghiêm, hành động quyết liệt khi thực hiện Kết luận 127Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm Kết luận 127, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách, phải thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt.
Bỏ cấp huyện, cấp tỉnh, xã cần được phân quyền để mạnh hơnVề chủ trương không tổ chức chính quyền cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận 127 của Bộ Chính trị, chuyên gia tổ chức bộ máy nêu bài toán về năng lực chính quyền cơ sở.
Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia HCMHọc viện Hành chính Quốc gia sau khi sáp nhập được đổi tên thành Học viện Hành chính và Quản trị công, với trụ sở chính tại Hà Nội, hai phân hiệu đặt tại TPHCM và Quảng Nam.
Tiêu chí sáp nhập các tỉnh thành theo Kết luận 127 của Bộ Chính trịĐảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Lập Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh BìnhBan Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý về dân tộc từ Văn phòng UBND tỉnh.