Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia HCM

Gia Đoàn

(Dân trí) - Học viện Hành chính Quốc gia sau khi sáp nhập được đổi tên thành Học viện Hành chính và Quản trị công, với trụ sở chính tại Hà Nội, hai phân hiệu đặt tại TPHCM và Quảng Nam.

Chiều 5/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận Học viện Hành chính Quốc gia từ Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học viện là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia HCM - 1

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp nhận Học viện Hành chính Quốc gia từ Bộ Nội vụ (Ảnh: Đức Mạnh).

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hiện có sáu đơn vị trực thuộc, bao gồm: Học viện Chính trị khu vực I (trụ sở tại Hà Nội), Học viện Chính trị khu vực II (trụ sở tại TPHCM), Học viện Chính trị khu vực III (trụ sở tại Đà Nẵng), Học viện Chính trị khu vực IV (trụ sở tại Cần Thơ), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và Học viện Hành chính và Quản trị công.

Sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng Lý luận và Khoa học Trung ương, đồng thời sáp nhập Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tinh gọn bộ máy, giảm từ 54 đầu mối xuống còn 31 đầu mối cấp vụ.

Học viện Hành chính Quốc gia sau khi sáp nhập được đổi tên thành Học viện Hành chính và Quản trị công, với trụ sở chính tại Hà Nội và hai phân hiệu đặt tại TPHCM và Quảng Nam.

Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia HCM - 2

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Ảnh: Đức Mạnh).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng việc sáp nhập Học viện Hành chính Quốc gia vào Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quá trình này đã được triển khai nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Đảng và Nhà nước, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Học viện và Bộ Nội vụ.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, cùng tập thể Học viện Hành chính Quốc gia, những đơn vị đã tích cực phối hợp để quá trình sáp nhập, bàn giao diễn ra thuận lợi, hiệu quả, đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Việc triển khai Quyết định số 214-QĐ/TW đánh dấu một bước chuyển quan trọng. Trong quá trình thực hiện, chắc chắn sẽ có những vấn đề thực tiễn phát sinh, song đây cũng là cơ hội để kế thừa những giá trị sẵn có, đồng thời thúc đẩy cải cách, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia HCM - 3

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan (Ảnh: Đức Mạnh).

"Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Việc sáp nhập đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong hơn 60 năm phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia. Từ một đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, Học viện nay đã trở thành một thành viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong bối cảnh hiện nay", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia nhận thức rõ rằng việc sáp nhập không chỉ là một sự điều chỉnh về mặt tổ chức, mà còn là cơ hội để tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.