Phó Giáo sư trẻ nhất Thanh Hóa làm Bí thư Đảng ủy xã biên giới
(Dân trí) - “Ngay sau ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không chờ đợi, để trống thời gian, mà bắt tay ngay vào hành động với những việc làm cụ thể, thiết thực”, ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi phát biểu.
Ngày 30/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Dự và chỉ đạo có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã công bố quyết định chỉ định nhân sự chủ chốt 166 xã, phường mới trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Minh Hiếu).
Trong số 166 Bí thư Đảng ủy xã, phường mới được bổ nhiệm, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi, là người trẻ nhất với 36 tuổi. Đại diện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân của 166 xã, phường, ông Đoàn Văn Trường đã có bài phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ quyết tâm cao.
Ông Trường nhấn mạnh, với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, các địa phương đã hoàn tất việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền mới, đảm bảo ổn định, thông suốt và phục vụ người dân hiệu quả.
Theo ông Trường, sau sắp xếp, Thanh Hóa có tổng cộng 166 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, 21 xã không thực hiện việc sắp xếp, bao gồm cả xã Pù Nhi - nơi ông đang giữ chức Bí thư Đảng ủy.
Ông Trường cho biết Pù Nhi là một xã biên giới đặc biệt khó khăn, nằm ở vùng cao phía tây tỉnh Thanh Hóa. Xã có diện tích gần 66km2, dân số khoảng 6.000 người, với 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%.
Hạ tầng giao thông của Pù Nhi còn hạn chế, nhiều bản cách xa trung tâm xã hàng chục km đường núi, địa hình chia cắt. Tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, hiện chiếm trên 50%. Người dân gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận thông tin, dịch vụ công, y tế và giáo dục.

Ông Đoàn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Pù Nhi (Ảnh: Minh Hiếu).
Dù không nằm trong diện sắp xếp, ông Trường khẳng định Pù Nhi sẽ không đứng ngoài tiến trình đổi mới.
“Chúng tôi xác định, càng khó khăn, càng phải đổi mới quyết liệt, tinh gọn và hiệu quả hơn. Việc tiếp tục duy trì đơn vị hành chính độc lập là dựa trên những yếu tố đặc thù về địa bàn, dân cư và an ninh biên giới. Nhưng yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ nhân dân không thay đổi”, ông bày tỏ quyết tâm.
Ông Đoàn Văn Trường khẳng định các địa phương sẽ không chờ đợi, không để trống thời gian, mà sẽ bắt tay ngay vào hành động với những việc làm cụ thể, thiết thực.
Địa phương sẽ khẩn trương xây dựng, rà soát và ban hành lại quy chế làm việc phù hợp với bộ máy mới; tập trung cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo người dân đến làm việc không bị gián đoạn, hồ sơ không bị ùn tắc, quy trình đơn giản hóa.
Xã sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, tăng cường tiếp cận số hóa trong quản lý hành chính và cổng dịch vụ công trực tuyến.
Công tác truyền thông và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện cũng sẽ được chú trọng. Các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới sẽ được thực hiện hiệu quả.
Công tác dân vận cũng được đặc biệt quan tâm, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội với mọi chủ trương, chính sách mới.











