Nữ công chức sinh năm 1979 có được nghỉ hưu sớm khi sáp nhập?

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nữ công chức sinh năm 1979, đã đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm. Nay cơ quan thuộc diện sáp nhập thì người này có được hưởng chính sách tinh giản theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP hay không?

Cơ quan ông Sáng (ngụ thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đang công tác có một đồng nghiệp nữ là công chức, sinh năm 1979, đã làm việc và đóng bảo hiểm xã hội được 21 năm.

Ông Sáng hỏi: "Theo quy định thì phải 14 năm nữa nữ đồng nghiệp trên mới nghỉ hưu, nhưng cơ quan thuộc diện sáp nhập (cơ quan cấp tỉnh). Vậy chị ấy có được nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP hay không?".

Trả lời ông Sáng, Bộ Nội vụ cho biết: "Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, Chính phủ đã phân cấp cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định đối tượng quyết định phê duyệt".

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị ông Sáng cung cấp đầy đủ thông tin của cá nhân nữ công chức trên đến người có thẩm quyền theo phân cấp trên để được xem xét giải quyết theo quy định.

Nữ công chức sinh năm 1979 có được nghỉ hưu sớm khi sáp nhập? - 1

Phạm vi và đối tượng được hưởng chính sách khi sắp xếp bộ máy (Đồ họa: Tùng Nguyên).