TPHCM:
Đề xuất hỗ trợ tối đa nửa tỷ đồng với cán bộ không chuyên trách thôi việc
(Dân trí) - Người hoạt động không chuyên trách tại TPHCM có 20 năm công tác đóng bảo hiểm xã hội khi thôi việc do sắp xếp bộ máy có thể được trợ cấp một lần hơn 500 triệu đồng.
Theo Kết luận số 137 ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Người hoạt động không chuyên trách là lực lượng có vai trò rất quan trọng trong giai đoạn TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Ảnh: Hải Long).
Để hỗ trợ lực lượng này tìm kiếm công việc mới, Sở Nội vụ TPHCM đã tiến hành lấy ý kiến của các địa phương và đề xuất 2 chế độ hỗ trợ dành cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Thứ nhất, về chế độ hỗ trợ thêm, TPHCM đề xuất có chế độ dành riêng cho 2 nhóm.
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thành phố đề nghị khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì họ sẽ được hưởng chính sách trợ cấp thôi việc với 3 khoản tiền hỗ trợ.
Một là trợ cấp 60 tháng mức phụ cấp hiện hưởng đối với người còn từ đủ 5 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định. Với trường hợp còn dưới 5 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định thì được trợ cấp theo số tháng còn lại nhân với mức phụ cấp hiện hưởng.
Hai là trợ cấp 12 tháng mức phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm.
Ba là trợ cấp 1,5 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa được hưởng trợ cấp một lần.
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoặc khu phố, ấp), thành phố đề nghị khi họ thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ một lần theo thời gian công tác.
Trường hợp người có thời gian công tác ở thôn, tổ dân phố (ở khu phố, ấp) từ 5 năm trở xuống được hỗ trợ thêm 5 tháng mức phụ cấp chức danh hiện hưởng.
Trường hợp người có thời gian công tác ở thôn, tổ dân phố (ở khu phố, ấp) từ đủ 5 năm trở lên được hỗ trợ thêm 12 tháng mức phụ cấp chức danh hiện hưởng.
Theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 2,34 lần mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Đồ họa: Tùng Nguyên).
Như vậy, với đề xuất này, người hoạt động không chuyên trách trình độ đại học có thâm niên 20 năm có thể được hưởng trợ cấp thôi việc một lần lên đến 558.511.200 đồng.
Trong đó, khoản tiền hỗ trợ thôi việc là 60 tháng mức phụ cấp hiện hưởng: 60 x 2,34 x 2.340.000 = 328.536.000 đồng; khoản tiền hỗ trợ tìm việc là 12 tháng mức phụ cấp hiện hưởng: 12 x 2,34 x 2.340.000 = 65.707.200 đồng; hỗ trợ theo năm công tác là 30 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho 20 năm công tác: 20 x 1,5 x 2,34 x 2.340.000 = 164.268.000 đồng.
Thứ hai, thành phố đề nghị bổ sung thêm chế độ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người hoạt động không chuyên trách thôi việc.
Cụ thể, trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được xem xét hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định 29/2023/NĐ-CP.
Ngoài ra, thành phố sẽ xem xét giới thiệu, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã về bầu, giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố tại nơi còn thiếu nhân sự theo nguyện vọng.

Chức danh người hoạt động không chuyên trách tại TPHCM (Đồ họa: Tùng Nguyên).