Cán bộ tinh giản ở TPHCM được vay không lãi để tự kinh doanh

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Tại TPHCM, khi sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc có thể vay đến 300 triệu đồng không lãi suất để tự tạo việc làm mới.

Cán bộ tinh giản ở TPHCM được vay không lãi để tự kinh doanh - 1

Cán bộ thôi việc tại TPHCM được hỗ trợ vay tối đa 300 triệu đồng không lãi suất để tự tạo việc làm (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM vừa có báo cáo về chế độ hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thôi việc (gọi tắt là cán bộ thôi việc) sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, thành phố đã tiến hành khảo sát thực trạng số liệu khảo sát số người có nhu cầu hỗ trợ vay vốn để tự sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống và có 4.819 người tham gia.

Qua khảo sát, thành phố thống kê sơ bộ một số mô hình mà cán bộ thôi việc dự kiến thực hiện và nhu cầu hỗ trợ vay vốn của họ. Dự kiến, nhu cầu vay vốn trung bình đối với mỗi người dao động khoảng 300 triệu đồng, tùy thuộc mô hình tạo việc làm

Trên cơ sở khảo sát trên, TPHCM kiến nghị lựa chọn giải pháp hỗ trợ chính sách vay vốn theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của cán bộ thôi việc.

Cụ thể, mức vay tối đa là 300 triệu đồng/người. Mức vay cụ thể do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM xem xét căn cứ vào nguồn vốn, nhu cầu sử dụng, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của người vay vốn.

Cán bộ thôi việc được vay nguồn vốn này theo hình thức tín chấp, được UBND cấp xã xác nhận có nhu cầu vay vốn và thuộc diện được vay.

Thời hạn vay cụ thể do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM xem xét và thỏa thuận với người vay nhưng tối đa là 120 tháng (10 năm).

Lãi suất của khoản vay này bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ, hiện nay là 6,6%/năm.

Tuy nhiên, trong 5 năm đầu vay vốn theo chính sách này, người vay sẽ được ngân sách của thành phố hỗ trợ 100% lãi suất, tức là người vay không phải trả lãi trong 5 năm đầu.

Để thực hiện chính sách này, UBND Thành phố dự kiến giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND Thành phố triển khai.

Đồng thời, Sở Nội vụ TPHCM còn được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có chức năng hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố để hỗ trợ kết nối việc làm cho đội ngũ cán bộ thôi việc do sắp xếp bộ máy.

Theo UBND TPHCM, trường hợp có khoảng 1.600 người có nhu cầu vay vốn (khoảng 30% số người có nhu cầu giải quyết việc làm trên tổng người hoạt động không chuyên trách cấp xã có mặt tính đến ngày 1/1/2025) thì tổng nhu cầu vốn là hơn 511 tỷ đồng (gồm 480 tỷ đồng tiền gốc hỗ trợ cho vay và hơn 31 tỷ đồng tiền hỗ trợ lãi suất cho năm đầu).

Việc triển khai chính sách sẽ tạo áp lực nhất định lên ngân sách địa phương, đặc biệt trong giai đoạn đầu thực hiện do nhu cầu vay vốn có thể gia tăng đột biến sau khi hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tuy nhiên, UBND Thành phố đánh giá chính sách này mang tính đầu tư có hoàn lại. Do đó, khoản chi ngân sách này không mang tính cấp phát mà mang tính luân chuyển vốn, ít tạo gánh nặng lâu dài cho ngân sách.