Bộ Nội vụ trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới
(Dân trí) - Tại hội nghị tập huấn khu vực miền Trung, Bộ Nội vụ trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thực tiễn cho gần 200 cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới.
Ngày 20-21/11, tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh), Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền Trung năm 2025 và bình đẳng giới cho nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng NTM.
Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cùng gần 200 học viên đại diện các tỉnh, thành miền Trung.

Gần 200 học viên đại diện các tỉnh, thành miền Trung tham gia hội nghị (Ảnh: Dương Nguyên).
Tại hội nghị, cán bộ, công chức làm công tác xây dựng NTM, các học viên được cập nhật và trao đổi ba chuyên đề chính: Tổng kết kết quả nổi bật trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định hướng triển khai các chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035.
Cùng với đó là nội dung về vai trò, trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các kết quả tiêu biểu trong thực hiện chương trình thời gian qua.
Đặc biệt, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bình đẳng giới cho cán bộ, công chức và các học viên với nội dung trọng tâm: Kiến thức nền tảng về bình đẳng giới trong doanh nghiệp và các kỹ năng thực hành nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như trong xây dựng NTM.

Hội nghị diễn ra tại Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).
Tham dự buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trương trình xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ sát với thực tế; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức và các nữ chủ doanh nghiệp về công tác xây dựng NTM.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).
Thứ trưởng cũng đề nghị cần đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn để tạo sinh kế, công ăn, việc làm cho người lao động; tiếp tục phát động phong trào thi đua nhằm tôn vinh điển hình tiên tiến làm tốt, hiệu quả công tác xây dựng NTM; chăm lo công tác an sinh xã hội cho các đối tượng người có công trên địa bàn.












