Bình Định và Gia Lai họp "nóng" bàn việc sáp nhập tỉnh

Doãn Công

(Dân trí) - Chiều 26/4, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, Ban Thường vụ 2 tỉnh, Bình Định và Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập 2 tỉnh.

Đây là phiên họp thứ hai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh, phiên đầu tiên diễn ra tại tỉnh Gia Lai trước đó.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết theo dự thảo đề án, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai, dự kiến lấy tên là tỉnh Gia Lai. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay.

Diện tích tỉnh Gia Lai mới là 21.576km2 (lớn thứ 2 cả nước). Quy mô dân số đạt 3,54 triệu người, có 135 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 110 xã và 25 phường).

Bình Định và Gia Lai họp nóng bàn việc sáp nhập tỉnh - 1

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay hội nghị lần này thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bình Định và Gia Lai; cho ý kiến về nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công cán bộ, thành lập ban chỉ đạo hợp nhất 2 tỉnh và các tiểu ban.

"Việc cho ý kiến về nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công cán bộ khi hợp nhất thành tỉnh Gia Lai mới, rất hệ trọng và khó. Yêu cầu đề ra là sao để bộ máy mới sau sắp xếp phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và vận hành ngay sau khi sáp nhập", ông Dũng nói.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết đến nay Thường trực Tỉnh ủy và cán bộ, nhân dân cơ bản thống nhất cao đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Gia Lai và Bình Định, nhập thành một tỉnh Gia Lai.

Theo lãnh đạo 2 tỉnh, việc sáp nhập Bình Định với Gia Lai sẽ tạo lợi thế, không gian phát triển kinh tế - xã hội cho cả 2 tỉnh. Qua đó, giúp 2 tỉnh bổ trợ cho nhau, phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, đầu tư cơ sở hạ tầng (đường, điện, trường học) từ Bình Định lên Gia Lai, góp phần thúc đẩy phát triển đồng đều, tạo thêm dư địa phát triển cho cả 2 tỉnh.

Bình Định và Gia Lai họp nóng bàn việc sáp nhập tỉnh - 2

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Việc nhập 2 tỉnh sẽ hình thành một không gian phát triển thống nhất, kết hợp thế mạnh của cả 2 địa phương.

Bình Định có thế mạnh là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và văn hóa, về phát triển kinh tế biển, cảng biển - logistics, ứng dụng khoa học công nghệ.

Trong khi đó, Gia Lai có tiềm năng tài nguyên - sinh thái nông nghiệp sinh thái; có vị trí quốc tế quan trọng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, từ đó mở ra cơ hội cho việc phát triển chuỗi giá trị nông sản và du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế, tối ưu sử dụng nguồn lực.