Thả khỉ mặt đỏ, rùa quý về rừng

(Dân trí) - 3 cá thể khỉ mặt đỏ, mặt vàng cùng 5 cá thể rùa… vừa được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An) thả về rừng.

 

 

3-f0452
Cá thể khỉ mặt đỏ được thả trong rừng sâu.

 

Ngày 22/8/2015, ông Trần Xuân Cường - GĐ khu bảo tồn Vườn quốc gia Pù Mát cho PV Dân trí biết thông tin nói trên.

Theo đó, sau một thời gian cứu hộ, nuôi nhốt số động vật do các Hạt Kiểm lâm tịch thu được trong các vụ án buôn bán động vật trên địa bàn tỉnh, ngày 20/8/2015, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát đã tiến hành thả động vật vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

Số lượng cá thể gồm: 5 cá thể Rùa núi viền (Manouria impressa) có trọng lượng 6kg (5 cá thể rùa do Hạt kiểm lâm Con Cuông bàn giao); 2 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) có trọng lượng từ 2-9kg; 1 cá thể khỉ vàng (Macaca mulata) có trọng lượng 3,5kg (do Đội kiển lâm cơ động số 3 và Hạt kiểm lâm huyện Anh Sơn bàn giao).

Đến nay, sau khi nuôi nhốt, thuần dưỡng, các cá thể khỉ, rùa đều khỏe mạnh nên đã được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã - Vườn quốc gia Pù Mát thả về rừng.

 

5-4b4f2
Cùng với đó là 5 cá thể rùa được đưa trở lại thiên nhiên.

 

Vườn Quốc Gia Pù Mát nằm trên địa giới hành chính của 3 huyện: Anh Sơn, Con Cuông, và Tương Dương, đường ranh giới phía Nam của Vườn Quốc Gia (VQG) chạy dọc theo đường biên giới Việt Lào. Tại đây có nhiều loài động vật rừng, thực vật rừng mới được khám phá trong thời gian gần đây với 2.500 loài thực vật thuộc 160 họ và gần 1.000 loài động vật...

Đặc biệt, một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ như chưa hề có bàn tay của con người chạm đến: Rừng nguyên sinh thượng nguồn Khe Thơi, Khe Bu, Khe Choăng, Cao Vều... Thác Khe Kèm, suối nước Mọc, sông Giăng, rừng săng lẻ và những nét văn hoá đặc trưng của dân tộc Thái, H'mông, Đan Lai - nét hoang sơ là món quà của thiên nhiên ban tặng cho VQG Pù Mát.

Nguyễn Duy