Quảng Bình: Người dân tự nguyện giao nộp linh trưởng quý hiếm

(Dân trí) - Một cá thể cu li nhỏ quý hiếm mới đây đã được người dân tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch tự nguyện giao nộp cho trung tâm bảo tồn và phát triển sinh vật để thả về tự nhiên.

Sáng 10/5, thông tin từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ (một loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm) do người dân tự nguyện giao nộp.

Người giao nộp cá thể cu li nhỏ này là ông Cao Nhật Tâm, trú thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể cu li nhỏ có trọng lượng 0,4kg, có lông mềm màu hung nâu, xen kẽ ít lông trắng bạc. Dọc sống mũi có vết trắng, phía sống lưng có vết hoe đỏ thẫm, bụng trắng vàng ánh bạc.

Cá thể cu li nhỏ được giao nộp để thả về tự nhiên.
Cá thể cu li nhỏ được giao nộp để thả về tự nhiên.

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang tiến hành chăm sóc, theo dõi và sẽ thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Cu li nhỏ có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, là loài thú quý và cổ trong bộ linh trưởng Primates. Chúng có vị trí đặc biệt trong nghiên cứu tiến hoá và thích nghi với đời sống trên cây. Hiện loài Cu li đang bị đe doạ tuyệt chủng tại Việt Nam cũng như trên thế giới và đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB.

Trước đó, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã tiếp nhận từ người dân một cá thể Voọc Hà Tĩnh quý hiếm để tiến hành chăm sóc, cứu hộ và thả về tự nhiên.

Tiến Thành