Đà Nẵng:

Gần 7.500 lượt người tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” mỗi năm

(Dân trí) - Năm 2013, toàn TP Đà Nẵng đã tổ chức tổng cộng 7 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với tổng số người tham gia ra khoảng 7.450 lượt người tại 30 khu vực trên địa bàn của 7 quận, huyện.

Ngày 27/3, tại hội nghị tổng kết phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp” năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng - cho biết, năm 2013 đã có 263 tuyến đường, khu vực được UBND TP giao cho 225 cơ quan, đơn vị phụ trách ra quân phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng tham gia “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”
Lực lượng Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng tham gia “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”

Qua 7 đợt ra quân cao điểm, toàn thành phố đã có 7.450 lượt người tham gia tại 30 khu vực, tập trung thu dọn xã bần, vệ sinh các lô đất trống trong nội thành, nạo vét kênh mương, cống rãnh… với tổng khối lượng thu dọn ước tính 6.600m3; giải quyết nhiều mương, cống thoát nước trong khu dân cư bị ô nhiễm như tuyến mương từ Cầu Vôi đến cống Bà Lai (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), mương thoát nước các tổ 31, 32, 33 phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn)…

Ngoài ra, các quận, huyện, đoàn thể cũng triển khai thực hiện hàng tuần trên các tuyến đường, khu vực có vấn đề ô nhiễm môi trường với tổng lượng rác các loại được thu gom trong năm 2013 (chưa kể các đợt bão lũ) khoảng 1.784 tấn; trong đó có 669,52 tấn rác, 730,71 tấn đất đá, giá hạ và 383,66 tấn bùn cống. Tổng chiều dài nạo vét kênh mương là 2.796km. Ngoài ra có hơn 4.200 cây xanh các loại được trồng và chăm sóc.

Tuy nhiên Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cũng nêu ra một số hạn chế của phong trào này như vẫn chưa được triển khai một cách đồng bộ, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn với chính quyền các địa phương. Mục tiêu các đợt ra quân chưa được định lượng cụ thể, giao chỉ tiêu, dự kiến sản lượng hoặc đánh giá tình hình khu vực để người tham gia có động lực, cán bộ giám sát có cơ sở đánh giá, đơn vị tham mưu đề xuất phương án bố trí đối tượng và trang thiết bị phù hợp.

Điểm hình như tại quận Cẩm Lệ, việc ra quân “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp” nhằm giải quyết vệ sinh môi trường của nhiều lô đất trống trên địa bàn được tiến hành khá rầm rộ. Tuy nhiên sau khi thu dọn, do không có chủ quản lý nên cây cỏ lại tiếp tục phát triển, ô nhiễm lại sớm tái diễn.

Đặc biệt qua cơn bão Nari và lũ lớn tháng 11/2013 cho thấy nhiều địa phương chưa chủ động trển khai phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” để giải quyết các vấn đề bức thiết trên địa bàn mình mà còn chờ đợi chỉ đạo của UBND TP, chưa trực tiếp chỉ đạo, vận động liên tục đến các cơ sở để việc giải phóng rác được thực hiện sớm hơn. 

Công Bính