Vụ CN Cty PouYuen ngừng việc: Giải tỏa phần nào thắc mắc của người lao động

(Dân trí) - “Bộ LĐ-TB&XH sẽ trình với Chính phủ phương án linh hoạt để người lao động có thể chọn một trong hai phương án. Theo đó, người lao động có thể nhận BHXH 1 lần như quy định cũ, hoặc tiếp tục tích lũy BHXH để hưởng lương hưu sau này”.

Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động TPHCM, đại diện chính quyền địa phương tại buổi đối thoại trực tiếp ngày 31/3. Buổi đối thoại nhằm giải thích cho công nhân Công ty Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) rõ hơn về những điểm lợi của Luật BHXH 2014, giải thỏa thắc mắc về Điều 60 của Luật này.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp lắng nghe và
giải đáp thắc mắc của công nhân công ty PouYuen Việt Nam
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp lắng nghe và giải đáp thắc mắc của công nhân công ty PouYuen Việt Nam

Theo Thứ trưởng Diệp, Luật BHXH 2014, quy định theo hướng đem lại an sinh xã hội tốt nhất cho người lao động (NLĐ). Theo đó, NLĐ được phép bảo lưu thời gian đóng BHXH. NLĐ có thể cộng dồn thời gian đóng BHXH để đủ thời gian nhận lương hưu khi hết tuổi lao động. Thực tế trước đây có rất nhiều NLĐ nhận BHXH một lần nhưng sau đó tiếp tục làm việc và muốn giữ lại thời gian đã tham gia, vấn đề này luật BHXH hiện nay không cho phép.

“Nay luật BHXH mới đã mở ra cơ hội cho NLĐ có thể giữ lại thời gian tham gia BHXH và cộng dồn tiếp theo. Điều này nhằm đảm bảo cho NLĐ có lương hưu, có thể sinh sống ổn định sau khi về hưu” - Thứ trưởng Diệp nhấn mạnh.

Một ưu điểm mới là trong trường hợp NLĐ không có đủ thời gian tham gia BHXH để được hưởng lương hưu hàng tháng thì có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đủ thời gian để hưởng lương hưu.

Thứ trưởng Diệp phân tích thêm, Luật BHXH 2014 cho phép NLĐ trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH mà từ trần thì thân nhân NLĐ sẽ vẫn được hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng BHXH.

Theo đó, trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm người đó chết; nếu đóng đủ 15 năm trở lên mà chưa hưởng BHXH một lần thì thân nhận được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; nếu chưa đủ 15 năm đóng thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất một lần bằng mức trợ cấp BHXH một lần…

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp lắng nghe và
giải đáp thắc mắc của công nhân công ty PouYuen Việt Nam
Hàng ngàn NLĐ có mặt tại buổi đối thoại thắc mắc liệu họ được quyền nhận BHXH một lần trước khi về hưu hay không?

Vấn đề mà công nhân công ty PouYuen quan tâm nhất chính là, liệu NLĐ có được quyền nhận BHXH một lần trước khi nghỉ hưu hay không? Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định: “Bộ LĐ-TB&XH đã trao đổi với Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và sẽ trình với Chính phủ phương án linh hoạt để NLĐ có thể chọn một trong 2 phương án. Theo đó, NLĐ có thể nhận BHXH một lần như quy định cũ, hoặc tiếp tục tích luỹ BHXH để được hưởng lương hưu sau này”.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, hiện nay vẫn còn 9 tháng nữa luật BHXH mới có hiệu lực. Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hiệp hội các Doanh nghiệp và các Bộ - ngành khác xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành luật BHXH.

Để quyền lợi cũng như nguyện vọng của NLĐ được phản ánh trong Nghị định và Thông tư, Ban soạn thảo sẽ có nhiều tham vấn rộng rãi đoàn cơ sở của NLĐ. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đề nghị công nhân công ty PouYuen sẽ tham gia đóng góp ý kiến để những văn bản hướng dẫn sẽ phù hợp nhất.

Đến trưa cùng ngày, buổi đối thoại kết thúc, nhiều công nhân vỗ tay vui mừng ra về vì đã hiểu vấn đề. Tuy nhiên, cũng còn không ít người lao động còn chưa thực sự thỏa mãn.

Thứ trưởng hứa từ nay đến khi ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật BHXH 2014, sẽ tiếp tục có thêm nhiều buổi tham vấn ý kiến của NLĐ.

Quốc Anh