1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vĩnh Long: Người bán vé số dạo trông chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Từ khi thất nghiệp, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều người bán vé số dạo ở tỉnh Vĩnh Long đang trông chờ được tiếp cận từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ.

Bươn chải kiếm sống

Trong cái nắng gắt của những ngày đầu tháng Năm, cụ bà Lê Thị Sen (70 tuổi, ngụ khóm 4, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vẫn cùng đứa cháu gái 21 tuổi, bệnh thiểu năng ngược xuôi khắp nơi trong vùng để bán từng tờ vé số.

Căn bệnh tai biến liệt nửa người khiến cụ Sen phải ngồi xe lăn. Mọi việc di chuyển của cụ đều nhờ sự trợ giúp của đứa cháu gái có nhận thức chậm.

Nhà cụ Sen có hoàn cảnh khá đặc biệt, chỉ có hai bà cháu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Thu nhập chính của cụ chỉ từ việc bán vé số dạo của bà cùng với cháu gái. Nhưng khi bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn vì các công ty vé số đều tạm dừng hoạt động.

Vĩnh Long: Người bán vé số dạo trông chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng - 1
Cụ Sen cùng cháu gái mắc bệnh thiểu năng đang đội nắng bán từng tờ vé số

Trước hoàn cảnh đặc biệt này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có hỗ trợ 750.000 đồng cho gia đình, còn tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ thì cụ Sen nói không được rõ.

Cùng chung hoàn cảnh khó khăn, là hộ gia đình của bà Trương Thị Mỹ Dung (56 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Nhà bà Dùng có 5 thành viên thì có đến 3 người bán vé số dạo. Do không đất sản xuất nên việc bán vé số được xem là nghề mưu sinh chính để nuôi sống cả gia đình.

Dù vất vả, nhưng với thu nhập kiếm được từ vài chục nghìn đồng mỗi ngày cũng đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, từ khi bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các công ty vé số cũng tạm dựng hoạt động, khiến mọi người thất nghiệp nên cả gia đình bà rơi vào tình trạng khó khăn.

Vĩnh Long: Người bán vé số dạo trông chờ hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng - 2
Cu Sen cũng như những người bán vé số dạo khác mong muốn được Nhà nước hỗ trợ khó khăn để ổn định cuộc sống.

Hay tin những người bán vé số thất nghiệp sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ nên bà Dung rất vui mừng, bởi từ khi gia đình bà bị ảnh hưởng đến nay chưa được nhận hỗ trợ nào. Bà Dung cho biết, vài ngày trước, có cán bộ ấp đến tận gia đình lập danh sách hỗ trợ cho 3 thành viên gồm vợ chông bà, cùng con gái của bà.

“Cán bộ chỉ lập danh sách, còn thời gian nào gia đình tôi được hỗ trợ thì tôi chưa biết. Do cuộc sống khó khăn, chủ yếu bán vé số sống qua ngày, nên hiện gia đình rất trông chờ được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ”, bà Dung mong muốn.

Hưởng chính sách cao nhất

Ngày 9/5, trao đổi với PV Dân Trí, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, một ngày trước (ngày 8/5), UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định 1112/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người có công, đối trượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4 của Chính phủ.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ cho 6.328 đối tượng người có công và thân nhân người có công, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.  

Cụ thể: 6.302 đối tượng được hỗ trợ trong 3 tháng với số tiền 1.500.000 đồng/người. Trong đó, 13 đối tượng người có công, thân nhân người có công bán vé số lưu động đã nhận hỗ trợ 750.000 đồng/người từ nguồn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trong tháng 4/2020, nay được hỗ trợ bổ sung 750.000 đồng/người trong tháng 5/2020; 6.289 đối tượng còn lại được hỗ trợ 1.500.000 đồng trong tháng 5/2020 …

Vĩnh long cũng hỗ trợ cho 40.780 đối tượng bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Hỗ trợ cho 13.260 người thuộc hộ nghèo, mức hỗ trợ 750.000 đồng/người/3 tháng, với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Trong đó: 1.283 người thuộc hộ nghèo bán vé số lưu động đã nhận đủ tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (750.000 đồng/người) trong tháng 4/2020; 12.977 người thuộc hộ nghèo còn lại được hỗ trợ 750.000 đồng/người trong tháng 5/2020.

Hỗ trợ cho 41.504 người thuộc hộ cận nghèo, mức hỗ trợ 750.000 đồng/người/3 tháng, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Trong đó, 1.630 người thuộc hộ cận nghèo bán vé số lưu động đã nhận đủ tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (750.000 đồng/người) trong tháng 4/2020; 40.874 người thuộc hộ cận nghèo còn lại được hỗ trợ 750.000 đồng trong tháng 5/2020.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khó khăn lớn nhất trong việc triển khai là việc rà trùng danh sách, tránh trường hợp một đối tượng nhận nhiều khoản hỗ trợ. Đối với nhóm đối tượng là người tạm hoãn hợp đồng, mất việc, lao động tự do,…

Sở LĐ-TB&XH phải kết hợp chặt với các ban ngành khác để rà soát thật kỹ, nhằm đảm bảo một đối tượng được hưởng đúng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

“Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, tỉnh đã có kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức giám sát ngay từ đầu. Qua đó, việc triển khai sẽ chính xác, cũng như không để sót hoặc thiếu đối tượng được hưởng hỗ trợ”, bà Thanh nói.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, phương thức chi trả là UBND cấp xã tổ chức chi trả trực tiếp cho đối tượng. Thời gian chi trả diễn ra từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 15/5/2020.

Quốc An