1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vác bắp cải, gọt củ dền ở Hàn kiếm 5,5 triệu đồng/ngày

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Anh Quân, một lao động người Việt tại Hàn Quốc, cho biết công việc ở nông trại có thể giúp anh kiếm nhiều tiền nhưng đổi lại, anh phải tranh thủ hết mức, thậm chí chỉ ăn cơm, nghỉ ngơi trong 10 phút.

Trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, anh Quân (quê tại tỉnh Cà Mau) hứng khởi ghi lại cảnh đồng nghiệp đang gọt củ dền, thu hoạch bắp cải tại trang trại ở Hàn Quốc.

"Anh này làm được 100.000 won/ngày, chị này làm 300.000 won/ngày", anh Quân cười, nói.

Vác bắp cải, gọt củ dền ở Hàn kiếm 5,5 triệu đồng/ngày - 1

Công việc thu hoạch bắp cải, gọt củ dền có thể giúp lao động Việt kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Nhanh chóng, đoạn clip của anh đã thu hút hàng trăm nghìn người xem và hàng nghìn lượt tương tác.

Chàng trai cho biết anh đến Hàn Quốc theo diện visa E8. Đối với loại visa này, anh Quân có thể ở lại Hàn làm việc trong 5 tháng và có quyền xin gia hạn thêm 3 tháng nữa.

Theo đó, công việc thường bắt đầu vào buổi chiều, tối. Để kiếm thêm thu nhập, anh Quân đăng ký làm cho nhiều nông trại cùng lúc rồi phân chia thời gian đến làm. Mỗi ngày, anh Quân làm việc 18 tiếng để đổi lấy thu nhập 300.000 won/ngày (khoảng 5,5 triệu đồng).

"Công việc tay chân nên vất vả, đổi lấy đồng lương rất xứng đáng. Chủ nông trại cũng không ép người lao động làm nhiều mà để cho chúng tôi chủ động quyết định sản lượng làm. Sản lượng càng nhiều thì thu nhập càng cao, đôi lúc chúng tôi chỉ ăn cơm, nghỉ ngơi tầm 10 phút rồi làm tiếp, vì không muốn lãng phí thời gian", anh Quân nói.

Vào mùa hè nắng nóng, những người lao động như anh Quân còn được làm việc trong nhà kính nên không lo nắng cháy da. Ngoài ra, chàng trai bộc bạch người Hàn rất tôn trọng người lao động nước ngoài như họ, vì thế, anh Quân cảm thấy được an ủi khi đi làm xa gia đình.

Vác bắp cải, gọt củ dền ở Hàn kiếm 5,5 triệu đồng/ngày - 2

Những bữa cơm ăn vội trong đêm của người lao động Việt tại Hàn Quốc, bởi họ muốn tranh thủ thời gian tăng sản lượng, tăng thu nhập (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo tờ Korea Times, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mời 61.631 lao động nhập cư trong năm nay. Con số này tăng hơn 10.000 so với năm ngoái và gấp 4,9 lần so với năm 2021, là quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Năm 2024, lao động thời vụ ở Hàn Quốc là 45.631 người, tăng khoảng 10.000 người so với năm ngoái.

Với số lượng người lao động nước ngoài tăng cao, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp cải thiện điều kiện sống cho lao động nhập cư.

Theo đó, Hàn Quốc đã và đang xây dựng thêm nhiều ký túc xá mới cho người lao động; tăng số lượng cơ quan kết nối người sử dụng lao động và người lao động (từ 170 lên 189 đơn vị),…