Lao động Việt được nhiều quốc gia "khát" nhân lực chào đónTheo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, lao động Việt được đánh giá cao nhờ sự cần cù, nhẫn nại, chịu khó và linh hoạt. Đó là những phẩm chất mà nhiều quốc gia "khát" lao động đặc biệt coi trọng.
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác về lĩnh vực lao động và người có công của hai nước.
Chương mới hợp tác lao động Việt - Lào mang lại lợi ích cho người dânHội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào là cơ hội quý giá cập nhật những đổi mới luật pháp, chính sách của mỗi bên và thống nhất phương hướng hợp tác quan trọng trong giai đoạn 2026-2027.
Rào cản cần gỡ ở các thị trường tiếp nhận lượng lớn lao động ViệtQuyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang nêu các thách thức tại Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức... những nước tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt sang làm việc.
66% lao động Việt thấy quá tải sau khi doanh nghiệp tinh gọnTheo báo cáo của Anphabe, chỉ có 31% doanh nghiệp tại Việt Nam thấy việc tinh gọn đáp ứng như kỳ vọng. Tuy nhiên, việc tinh gọn lại khiến phần lớn nhân viên thấy bị quá tải, áp lực công việc tăng cao.
Lao động Việt ra thế giới với hướng đi mới của ngoại giao nhân lựcTheo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, việc đưa lao động Việt ra nước ngoài không chỉ tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, mà còn mở rộng ngoại giao nhân lực trong thời kỳ hội nhập.
“Tấm vé phi lợi nhuận” mang lại cho lao động Việt gần 700 triệu USD/nămNhờ chương trình phi lợi nhuận, hơn 155.000 lao động Việt đã có “tấm vé đổi đời” ở xứ người, vừa cải thiện thu nhập, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh người Việt trên trường quốc tế.
Đài Loan hút lao động Việt nhờ lương hấp dẫn, việc làm ổn địnhNhiều lao động Việt chọn gắn bó dài hạn ở Đài Loan (Trung Quốc) nhờ công việc ổn định, thu nhập khá và môi trường làm việc an toàn, đặc biệt khi tham gia các chương trình tuyển chính thức.
Nữ lao động Việt vật lộn với cuộc sống ở Hàn Quốc sau tai nạn gãy chânKênh truyền hình EBS tại Hàn Quốc vừa phát phóng sự về hoàn cảnh của chị Phạm Út Quyên, nữ lao động Việt đang sống chật vật sau cú ngã gãy chân tại nơi làm việc.
Lao động Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá cần cù, chăm chỉThứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, người lao động Việt Nam đã đi làm việc tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt.
Hơn 1 triệu lao động Việt làm việc ở nước ngoài, chủ yếu 20-40 tuổiHơn 1 triệu lao động Việt làm việc tại 60 quốc gia, nhưng khoảng cách thế hệ ngày càng lớn đang đe dọa sợi dây gắn kết cộng đồng kiều bào với quê hương.
50 triệu đồng hỗ trợ mỗi lao động Việt Nam gặp rủi ro ở nước ngoàiTừ 15/9, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ tài chính nếu gặp tai nạn, bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, hoặc cần đào tạo nghề để tái hòa nhập.