1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bạc Liêu:

Ủy ban tỉnh tặng bằng khen Sở LĐ-TB&XH trong phong trào thi đua yêu nước

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu 5 năm qua, nhiều tập thể điển hình đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, trong đó có Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu.

Chiều ngày 26/8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V. Có 18 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, trong đó có Sở LĐ-TB&XH.

Trong phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, theo UBND tỉnh Bạc Liêu, đầu năm 2016, toàn tỉnh có hơn 30.850 hộ nghèo (chiếm 15,5%), hộ cận nghèo hơn 13.950 hộ (chiếm 7,03%).

Từ năm 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm 14,1%, cận nghèo giảm 2,86%. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,93%.

Ủy ban tỉnh tặng bằng khen Sở LĐ-TBXH trong phong trào thi đua yêu nước - 1

Đại diện tập thể Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, bà Trần Hồng Chiến - Giám đốc Sở (thứ 7 từ phải qua) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V.

Để đạt được kết quả trên, các cấp, ngành tỉnh đã cùng chung tay vì người nghèo với những việc làm như vận động quỹ vì người nghèo – an sinh xã hội. Từ nguồn quỹ này đã trao vốn, phượng tiện sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó là phân công cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, giúp họ làm ăn tăng thêm thu nhập.

Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng được tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã thực hiện tốt chính sách cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; duy trì nhận, phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trợ cấp cho thương binh 1/4, 2/4 có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn tỉnh hiện có gần 70.000 người có công được hưởng chính sách ưu đãi, trong đó có gần 11.000 người được hưởng thường xuyên; 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư trong cùng địa bàn.

Tỉnh cũng đã tập trung vận động xã hội hóa để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, đối tượng chính sách theo Quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số hơn 6.780 căn nhà.

Đặc biệt, trong dịch Covid-19, tỉnh đã hỗ trợ cho 25.479 người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền trên 38,2 tỷ đồng; hỗ trợ 48.000 người thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, số tiền trên 35,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, hỗ trợ giải quyết khó khăn, bảo đảm cuộc sống cho người trực tiếp bán vé số, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng (hơn 2.900 người).

Riêng người bán vé số thuộc diện nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã xội, hộ có đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cha, mẹ, người chăm sóc nuôi dưỡng là đối tượng bán vé số được hỗ trợ thêm 600.000 đồng/người (hơn 700 người).

Trong 5 năm qua, tỉnh đã giới thiệu việc làm cho hơn 104.000 lao động, đưa 1.640 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tại đại hội, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đã nhấn mạnh, công tác giảm nghèo chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó sắp hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% vào cuối năm nay.

Tỉnh cũng đang từng bức hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đảm bảo đời sống người dân được cải thiện.

"Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và nhất là từ sự lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước nói riêng",  Chủ tịch Bạc Liêu khẳng định.