Tuyển điều dưỡng, hộ lý đi Nhật làm việc, thu nhập 38-47 triệu đồng/tháng

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Ngoài mức lương 27-37 triệu đồng/tháng, người lao động còn được nhận phụ cấp, tiền thưởng tương ứng theo thành tích trong công việc để đạt mức thu nhập bình quân 38-47 triệu đồng/tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có thông báo đến các địa phương trên địa bàn thành phố về việc tuyển chọn bổ sung 156 ứng viên điều dưỡng, hộ lý, nhân viên chăm sóc đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình EPA.

Tuyển điều dưỡng, hộ lý đi Nhật làm việc, thu nhập 38-47 triệu đồng/tháng - 1

Lao động sang Nhật có thu nhập cao (Ảnh: Chương trình EPA).

Điều kiện tham gia chương trình gồm: Người đã đạt được cấp độ JLPT N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật; tốt nghiệp cao đẳng hoặc cử nhân điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa; không quá 35 tuổi; đủ điều kiện về sức khỏe do cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; không có tiền án, tiền sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với ứng viên điều dưỡng cần có thêm các điều kiện sau: Được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng.

Các ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nếu được tuyển chọn sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật ngắn hạn miễn phí 3 tháng. Ứng viên đã đủ điều kiện sẽ xuất cảnh sang Nhật vào năm 2025. Trong thời gian đào tạo, học viên sẽ được cung cấp miễn phí chỗ ở nội trú, bữa ăn và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí.

Ứng viên được lựa chọn sẽ sang Nhật vừa học vừa làm với thời gian tối đa 3-4 năm (tùy vị trí).

Ngoài mức lương 170.000 - 210.000 yen/tháng (khoảng 27-37 triệu đồng/tháng), người lao động còn được nhận phụ cấp, tiền thưởng tương ứng theo thành tích trong công việc để đạt mức thu nhập bình quân 235.000 - 291.000 yen/tháng (khoảng 38-47 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, người lao động còn được tạo điều kiện tham gia kỳ thi Cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng, hộ lý, nhân viên chăm sóc để được cấp phép ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản.

Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp về địa chỉ Cục Lao động ngoài nước (41B đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay cho đến hết ngày 31/8.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đưa 4.137 lao động đi làm việc ở các nước ngoài, tập trung ở thị trường truyền thống với các ngành nghề tiếp nhận lao động là chế biến thực phẩm, đóng gói, điều dưỡng.