Trợ lý giám đốc 45 tuổi nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp 12 triệu đồng

Hoa Lê

(Dân trí) - Trước những xáo trộn về nhân sự, nữ trợ lý giám đốc một doanh nghiệp có vốn Hàn Quốc xin nghỉ việc. Trong thời gian tìm việc mới, chị tìm đến trợ cấp thất nghiệp.

Thách thức tìm việc ở tuổi 45

Chị Vũ Thị Hạnh (SN 1980, ở Thanh Xuân, Hà Nội) đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội làm thủ tục khai báo hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Tháng 6/2024, chị nghỉ việc tại một công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Bắc Ninh, dù đã gắn bó 12 năm.

Đến nay, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của lao động này khoảng 12 triệu đồng/tháng. Trước đây, công việc của chị là quản lý nhân sự, phiên dịch và trợ lý giám đốc. Ngày nào chị cũng di chuyển bằng xe đưa đón của công ty.

Kinh tế gặp nhiều khó khăn, tác động đến hoạt động của doanh nghiệp nên buộc lòng đơn vị này phải thực hiện cơ cấu lại tổ chức. Chính vì vậy, nữ trợ lý quyết định xin nghỉ việc và muốn tìm được một công việc gần nhà.

Trợ lý giám đốc 45 tuổi nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp 12 triệu đồng - 1

Chị Hạnh đến khai báo tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Ảnh: Hoa Lê).

Ở tuổi 45, chị Hạnh cho rằng việc tìm kiếm công việc mới là một thử thách, do đơn vị nào cũng muốn trẻ hóa đội ngũ.

Thời gian chờ công việc mới, chị tìm đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, lao động này cũng được cán bộ trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm.

Hiện nay, chị dành thời gian cân bằng cuộc sống với công việc. Chị nhận dạy tiếng Hàn theo giờ tại các công ty du học. Bằng kinh nghiệm, mối quan hệ của mình, chị tin rằng trong thời gian tới sẽ tìm được công việc ưng ý tại một công ty du học.

Cũng đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị Nguyễn Hương Hoa cho biết phải dừng công việc tại trung tâm dạy tiếng Anh do đơn vị thu hẹp quy mô.

Trong thời gian chưa tìm được công việc mới, lao động được hỗ trợ từ khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian tới, chị sẽ chỉnh CV (hồ sơ xin việc) phù hợp với nhu cầu của thị trường.

"Tôi mong muốn tìm được công việc đúng chuyên môn của mình với các chế độ phù hợp công sức bỏ ra", chị Hoa cho hay.

Số người thụ hưởng chính sách tăng nhanh

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Thị Thanh Liễu cho biết, trong tháng 1, có 4.747 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 29,25% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số này có khoảng 1.400 lao động trên 40 tuổi.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 6.687 người. Hơn 76.242 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Theo Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

Trợ lý giám đốc 45 tuổi nghỉ việc, hưởng trợ cấp thất nghiệp 12 triệu đồng - 2

Bên cạnh hưởng trợ cấp, người lao động còn được giới thiệu việc làm, học nghề (Ảnh: Hoa Lê).

Mức hưởng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc.

Năm 2010, ngành Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận để chi trả cho khoảng 150.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Năm 2024, con số này tăng lên trên 900.000 người, tương ứng mức tăng 6 lần so với năm 2010.

Từ năm 2010 đến hết năm 2024, tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được chi trả đạt gần 10,7 triệu người, với trung bình hơn 700.000 người/năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số người hưởng ngày càng tăng do Luật Việc làm năm 2013 có hiệu lực từ 1/1/2015. Luật này mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, thay đổi cách tính thời gian hưởng, nới lỏng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, và hỗ trợ học nghề.

Điều này thúc đẩy số người tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp tăng liên tục, dẫn đến số người được thụ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng nhanh.