1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19

Hải Đăng

(Dân trí) - Hàng chục tiểu thương tại chợ Đầm tròn Nha Trang (Khánh Hòa) đã nghỉ bán lần 2 do ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng gần một tháng nay.

Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19 - 1
Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19 - 2

Chợ Đầm tròn Nha Trang vắng khách do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hôm 19/8

Chợ Đầm tròn Nha Trang là khu chợ nổi tiếng ở Khánh Hòa, chuyên bán hàng cho khách du lịch. Khi ngành du lịch gặp khó khăn, vắng khách thì những tiểu thương tại chợ này cũng rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm, thất thu. Khu vực chợ Đầm tròn Nha Trang có gần 280 cửa hàng, ki-ốt kinh doanh.

Theo ghi nhận sáng 19/8, nhiều tiểu thương tại chợ Đầm tròn Nha Trang đã nghỉ bán lần thứ 2 trong vòng một năm sau đợt bùng phát dịch tại Đà Nẵng. Đợt nghỉ bán đầu tiên bắt đầu từ tháng 4, kéo dài khoảng 2 tháng. 

"Chúng tôi dọn hàng bán nhưng không có khách, có khi 3-4 ngày mở hàng nhưng không bán được đồng nào. Cửa hàng bán giày dép của tôi trước đây có 4-5 nhân viên thì bây giờ tôi cho nghỉ hết, chỉ còn mỗi mình tôi trông hàng. Giờ cố bán được đồng nào hay đồng đó, để kiếm tiền đi chợ mua thức ăn", một tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang bày tỏ.

Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19 - 3
Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19 - 4

Theo Ban quản lý chợ Đầm tròn Nha Trang hiện nay có 60% cửa hàng kinh doanh tái đóng cửa

Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19 - 5

Khu bán hàng tại di tích Tháp bà Ponagar Nha Trang cũng vắng khách, đóng cửa sau đợt dịch cuối tháng 7

Tương tự, khu bán hàng cho khách du lịch tại Di tích tháp bà Ponagar Nha Trang, một di tích Chăm ở Khánh Hòa, cũng rơi vào tình cảnh vắng vẻ. Khu này có hơn 10 ki-ốt, cửa hàng chuyên bán các mặt hàng lưu niệm, vải vóc, thổ cẩm thì có đến hơn một nửa đang đóng cửa vì vắng khách.

"Du khách đến tham quan tháp bà Ponagar Nha Trang thưa thớt từ đầu tháng 8 đến nay do ảnh hưởng bởi đợt dịch tại Đà Nẵng. Mỗi ngày cửa hàng của tôi bán ra chỉ một đến 2 món hàng, thu vào chưa đến 100.000 đồng", chủ cửa hàng Thanh Lan, tại di tích tháp bà Ponagar Nha Trang cho hay.

Trên "phố tây" Nha Trang, tình trạng cửa hàng chuyên bán cho du khách trả mặt bằng ồ ạt. Từng là tuyến phố du lịch sầm uất nhất Nha Trang thì nay những con đường tại "phố tây" Nha Trang như Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải... trở nên vắng lặng khác thường.

Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19 - 6
Tiểu thương chợ Đầm tròn Nha Trang nghỉ bán lần 2 vì dịch Covid-19 - 7

Nhiều cửa hàng chuyên bán cho du khách trên "phố tây" Nha Trang cũng đóng cửa, sang nhượng mặt bằng

Liên quan đến tình trạng tiểu thương nghỉ bán tại chợ Đầm tròn Nha Trang, ông Huỳnh Văn Đệ - Ban quản lý chợ Đầm tròn Nha Trang ngày 19/8 cho biết: Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều tiểu thương chợ này tái nghỉ bán vì ảnh hưởng bởi đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng và một số tỉnh khác.

"Vào tháng 7 chợ Đầm tròn Nha Trang hoạt động trở lại bình thường, cửa hàng mở lại buôn bán gần như đầy đủ. Còn hiện nay có gần 60% tiểu thương tạm nghỉ bán, để không phải đóng thuế", ông Huỳnh Văn Đệ cho biết.