1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thu nhập bình quân tăng, 800.000 người tiếp cận việc làm mới

Hoa Lê Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Thu nhập bình quân của người lao động cả nước đạt mức 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 550.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023. Nửa đầu năm, thêm 800.000 người được tư vấn, giới thiệu việc làm mới.

Đó là những con số thể hiện kết quả của những chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế, sản xuất của doanh nghiệp nửa đầu năm 2024. Nội dung được phân tích tại hội nghị giao ban công tác tháng 6/2024 của Bộ LĐ-TB&XH sáng 14/6. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.

Phát triển thị trường lao động

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH Vũ Xuân Hân cho biết, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Bộ đã bảo đảm linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Từ đó, bảo đảm thực hiện tốt sự bao phủ của các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội hiện hành tới tất các các đối tượng, người dân.

6 tháng đầu năm, toàn ngành đã nỗ lực cao nhất để triển khai một cách đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các chính sách xã hội, nhất là chính sách về người có công, bảo trợ xã hội, giảm nghèo đa chiều, các chính sách bảo trợ người yếu thế, người cao tuổi, trẻ em.

Thu nhập bình quân tăng, 800.000 người tiếp cận việc làm mới - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị giao ban tháng 6/2024 (Ảnh: Tống Giáp).

Về xây dựng thể chế, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, Bộ phải xây dựng 31 văn bản, bao gồm 1 dự án luật, 5 nghị định, 3 quyết định và 22 thông tư.

Bộ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Về lao động - việc làm, 6 tháng đầu năm 2024, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động nhằm duy trì lực lượng lao động ổn định, góp phần phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó, có trên 795.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trên 8.000 người được hỗ trợ học nghề. Việc làm và thu nhập của người lao động có tăng so với cùng kỳ năm 2023. 

Cụ thể, thu nhập bình quân của lao động trên địa bàn cả nước trong quý I/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301.000 đồng so với quý IV/2023 và tăng 549.000 đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tính đến hết tháng 4/2024 số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt trên 14 triệu người tăng 1,74% so với cùng kỳ năm 2023, ước chi các chế độ BHTN là 1.954 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Bộ LĐ-TB&XH đã đưa hơn 65.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 52,7% kế hoạch năm 2024.

Triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội

Ngành đã tích cực tham mưu các chính sách, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nghèo…

Trong đó, thực hiện trợ cấp xã hội cho hơn 3,3 triệu người. Bộ cũng phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 Quyết định hỗ trợ trên 13.000 tấn gạo cho gần 150.000 lượt hộ với gần 900.000 nhân khẩu cho 19 tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Về lĩnh vực người có công 5 tháng đầu năm, Bộ đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 133 bằng Tổ quốc ghi công; cấp lại 4.400 Bằng Tổ quốc ghi công; cấp trích lục 69 hồ sơ liệt sĩ; tra cứu hơn 4.300 bộ hồ sơ; thực hiện tiếp nhận 453 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Lĩnh vực chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng các Cơ sở dữ liệu (CSDL) của ngành, triển khai thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp tục duy trì việc kết nối, xác thực thông tin, chuẩn hóa và đồng bộ CSDL về trẻ em, CSDL bảo trợ xã hội, CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thu nhập bình quân tăng, 800.000 người tiếp cận việc làm mới - 2

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh phát biểu (Ảnh: Tống Giáp).

Từ tháng 1/2023 đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội. Tổng số đối tượng đã được chi trả qua tài khoản là trên 1,69 triệu người. Kinh phí đã thực hiện chi trả từ tháng 1/2023 đến nay là hơn 5.814 tỷ đồng.

Đại diện khối báo chí phát biểu, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Báo tập trung phân công công việc trong Ban biên tập, các phòng ban, văn phòng đại diện để ổn định hoạt động.

Khối báo in xuất bản ổn định với 64 số báo phát hành. Bên cạnh đó, báo điện tử có lượng truy cập tăng.

Cùng với hoạt động chuyên môn, ông Phạm Tuấn Anh cho biết, báo Dân trí đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội thông qua Quỹ Nhân ái. Thời gian qua, Báo đã khởi công, khánh thành 2 công trình cầu, 2 công trình trường học, 24 công trình nhà ở.

Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình của Thủ tướng Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung về xóa nhà tạm, nhà dột nát, báo Dân trí đã có chương trình xây dựng nhà nhân ái với mục tiêu 100 căn nhà trong năm 2024, năm 2025. 

Tổng Biên tập báo Dân trí kiến nghị sớm được phê duyệt số lượng người làm việc và các vấn đề liên quan đến tháo gỡ khó khăn trong phát hành báo.