1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thầy dạy lái xe ô tô nói gì về clip học viên thắp hương cầu thi đỗ

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Trước lúc chuẩn bị thi lấy bằng lái ô tô, nhiều người mang hương vào bên trong sân thi thực hành thắp hương, cúng bái.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người cầm hương cúng bái ngay trong khu vực thi của một trung tâm sát hạch lái xe, cùng dòng trạng thái "Anh chị những năm trước thi bằng lái thế nào chứ năm 2023 quá là mệt mỏi, hơn cả thi đại học".

Trong đoạn clip, một nhóm khoảng 6-7 người phụ nữ tay cầm hương đi lại khấn vái ngay trong sân thi sát hạch. Sau đó, nhóm người này thắp hương ngay ở bãi cỏ gần đó. 

Học viên thắp hương cúng bái ngay trong sân thi thực hành (Nguồn: Lê Đức Đạt).

Sau hơn 1 ngày đăng tải, đoạn video nhận được hơn 1,7 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt like và hơn 6.000 lượt bình luận. Theo dõi đoạn clip, nhiều người để lại bình luận hài hước: "Trường lái mà cứ ngỡ bãi tha ma", "Đi thi hay đi chùa vậy", "Không chịu học thì có khấn tổ nghề cũng không cứu được"…

Theo những người chia sẻ clip, những hình ảnh cúng bái trên được xác định xảy ra tại một trung tâm sát hạch lái xe ở Quảng Bình. 

Liên quan đến sự việc trên, anh Nguyễn Chí Tài (thầy dạy lái xe ô tô ở Hà Nội) cho biết, 5 năm làm nghề anh chưa từng bắt gặp một trung tâm sát hạch lái xe nào ở miền Bắc để học viên mang hương vào cúng bái như vậy.

"Ở khu vực thi sát hạch lái xe đến điện thoại học viên còn không được mang vào nói gì đến việc mang hương vào khấn vái", anh Tài cho biết.

Anh tài cho biết, năm 2023, việc học và thi bằng lái xe ô tô các hạng tại Việt Nam đã khó khăn hơn trước khi những quy định mới được áp dụng, vì vậy tâm lý của các học viên có phần lo lắng, áp lực hơn.

"Theo quy định mới, học viên phải học thêm chương trình lái xe trên cabin mô phỏng, nội dung đào tạo gia tăng. Cùng với đó, việc quản lý, giám sát quá trình học lái xe ô tô của học viên cũng được thắt chặt hơn nhờ các thiết bị giám sát.

Có thể khi biết chương trình khó hơn, học nhiều hơn và thấy nhiều người thi trượt nên mọi người mới tìm đến yếu tố tâm linh để mong mình thi đỗ", anh Tài chia sẻ.

Thầy dạy lái xe ô tô nói gì về clip học viên thắp hương cầu thi đỗ - 1

Nhóm người thắp hương khấn vái trong sân thi thực hành để mong thi đậu bằng lái ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Thầy dạy lái xe này cho biết, theo quy định mới, học viên học bằng lái xe ô tô hạng B1, B2 và C, thời gian học lái xe trên cabin mô phỏng là 3 giờ/khóa học. Học viên học nâng hạng bằng lái sẽ học lái xe trên cabin mô phỏng 1 giờ.

Ngoài ra, từ tháng 6 năm nay các học viên đăng ký thi bằng lái xe ô tô B1, B2, C phải chạy đủ số km đường trường mới đủ điều kiện thi sát hạch lái xe. Cụ thể số km phải chạy đủ với B2 là 810km, B1 là 710km, đồng thời nâng hạng cũng phải chạy 300-350km.

Trong đó, theo quy định phải chạy đủ 4h buổi tối, điều này tăng khả năng xử lý trên đường, giúp học viên tự tin hơn trên đường.

"So với trước đây, chúng tôi phải dạy kèm học viên cả buổi tối. Các học viên được tiếp cận bài tập nâng cao với kỹ năng lái xe trên các địa hình phức tạp như đường đồi núi, đường cao tốc, đường trong thành phố.

Mặc dù thêm nội dung môn học nhưng tổng thời gian của khóa học lái xe vẫn được giữ nguyên", anh Tài chia sẻ.

Anh này cũng cho biết, quy định năm nay khó hơn các năm trước nên tỷ lệ người thi trượt cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, anh Tài trấn an, việc tăng thêm thời gian học thực hành lái xe trên cabin mô phỏng giúp ích rất nhiều cho học viên sau này.

"Khó hơn nhưng học viên học kĩ, chịu khó thực hành hoàn toàn có thể thi đậu. Càng thực hành nhiều học viên càng thoải mái vì đã ôn luyện kỹ, nếu không học thì có cúng bái cỡ nào cũng không thể đậu", anh Tài nói.