1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên: Thực hư thông tin tăng học phí ô tô lên 20 -30 triệu đồng

(Dân trí) - Trước thông tin học phí lái xe ô tô sẽ tăng lên 20 – 30 triệu đồng vào giữa năm nay, người dân ở tỉnh Phú Yên ồ ạt đăng ký để đi học, gây khó khăn trong công tác đào tạo.

Thông tin tăng học phí lên 20 - 30 triệu đồng là hoàn toàn sai sự thật

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại Trung tâm Tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Yên mỗi ngày có từ 40 - 50 lượt người đăng ký hồ sơ thi sát hạch lái xe ô tô. So với cùng kỳ số lượng hồ sơ đã tăng từ 4 –-5 lần.

Phú Yên: Thực hư thông tin tăng học phí ô tô lên 20 -30 triệu đồng - 1

Người dân Phú Yên ồ ạt đăng ký học lái xe ô tô vì thông tin tăng học phí

Việc số lượng hồ sơ đăng ký sát hạch tăng bất thường một phần bị tác động bởi thông tin sai sự thật “tăng học phí lên mức 20 – 30 triệu đồng vào tháng 7/2020”.

Đang theo học bằng lái xe tại trung tâm, anh Hoàng Văn Tuấn trú huyện Phú Hòa cho biết, cũng vì thông tin tăng học phí như trên mạng mà anh phải vội vàng đi học. Sợ sau này tăng phí lên cao thì không có điều kiện.

“Tôi nghĩ nên chấn chỉnh thông tin này để người dân nắm, chứ ồ ạt đi học như vậy người cần thực sự lại không học được vì lượng hồ sơ hiện nay đăng ký đã quá đông” anh Tuấn nói.

Phú Yên: Thực hư thông tin tăng học phí ô tô lên 20 -30 triệu đồng - 2

Việc người dân ồ ạt đi học khi chưa thực sự cần, ảnh hưởng đến những người có nhu cầu thật sự

Để tìm hiểu thông tin trên, PV Dân trí đã trao đổi với ông Phạm Tấn Ngoạn, Giám đốc Trung tâm Tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Yên. Qua trao đổi, ông Ngoạn cho biết, thông tin tăng học phí như trên mạng xã hội là chưa chính xác và khó có thể xảy ra với tình hình kinh tế, thu nhập của người dân như hiện nay.

“Vừa rồi Bộ GTVT có điều chỉnh một số công tác đào tạo lái xe, cho nên có tăng một số thiết bị trong chương dạy học. Ví dụ như tăng thiết bị về giám sát chuyên cần của người học qua máy quét vân tay, việc này đảm bảo học viên phải đi học thực sự thì mới được thi sát hạch; trang bị cabin điện tử để phục vụ học thực hành…có thể từ việc này mà rộ lên thông tin tăng học phí.

Về việc tăng học phí không phải muốn mà tăng được. Các cơ sở đào tạo khi muốn tăng học phí thì phải xây dựng đề án và phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Như ở trung tâm này, trong thời gian tới sẽ có tăng, nhưng chỉ được tăng không quá 20% mức phí đang áp dụng nhằm bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho việc học” ông Ngoạn cho hay.

Phú Yên: Thực hư thông tin tăng học phí ô tô lên 20 -30 triệu đồng - 3

Theo Giám đốc Trung tâm Tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Yên thông tin tăng học phí lên mức 20 - 30 triệu đồng là hoàn toàn sai sự thật

Cũng theo ông Ngoạn, vì trung tâm có điều kiện đào tạo giới hạn nên việc ồ ạt đi học như vậy sẽ làm mất cơ hội của những người cần học thật sự.

“Bản thân tôi cũng khuyên người dân cứ bình tĩnh, không nên vội vàng vì thông tin tăng học phí lên mức 20 – 30 triệu đồng là hoàn toàn không đúng” ông Ngoạn nói

Về thông tin tăng số lượng câu hỏi lý thuyết lên 600 câu, ông Ngoạn cho hay, hiện nay Bộ GTVT đang hoàn thiện lộ trình nhưng chưa áp dụng và cũng chưa biết thời gian cụ thể áp dụng là khi nào.

Trung Thi