1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Bình:

Sau ruốc biển, ngư dân lại trúng đậm cá trích những ngày Tết cận kề

Tiến Thành

(Dân trí) - Những ngày qua, ngư dân các vùng biển tại Quảng Bình trúng đậm vụ cá trích, mang lại khoản thu nhập đáng kể, giúp bà con ngư dân có một cái Tết cổ truyền đầy đủ, kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu.

Sau thời gian dài phải nghỉ biển vì đại dịch Covid-19 và biển động, thời gian gần đây, ngư dân tại nhiều vùng biển bãi ngang của tỉnh Quảng Bình rất vui mừng khi chuyến biển những ngày cuối năm âm lịch trúng đậm cá trích, tàu về cá đầy khoang.

Sau ruốc biển, ngư dân lại trúng đậm cá trích những ngày Tết cận kề - 1

Ngư dân Quảng Bình rộn ràng trong vụ cá trích.

Theo các ngư dân tại Quảng Bình, ngư trường cá trích chỉ cách bờ khoảng 5-6 hải lý nên mỗi lần ra khơi đánh bắt chỉ cần vài ba lao động. Mỗi ngày, ngư dân có thể ra biển 2-3 chuyến, mỗi chuyến có thể đánh bắt được hàng tạ cá trích. Với giá khoảng 20.000/kg, trung bình mỗi ngày ra khơi, một tàu cá loại nhỏ cũng đem lại thu nhập cả chục triệu đồng.

Sau ruốc biển, ngư dân lại trúng đậm cá trích những ngày Tết cận kề - 2

Mỗi chuyến tàu về cá trích đầy khoang.

Tại bãi biển của xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, liên tục những ngày qua, mỗi ngày tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Cường ra khơi 2 lần, trung bình một chuyến ra khơi thu về từ 1,5-2 tạ cá trích, đem lại thu nhập từ 6-8 triệu đồng mỗi ngày.

"Đợt vừa rồi chúng tôi trúng ruốc biển, những ngày qua lại được vụ cá trích nên ai cũng phấn khởi. Cả năm vất vả vì dịch bệnh không thể ra khơi, gần Tết mà có được những chuyến đánh bắt hiệu quả cao thế này, ngư dân cũng giảm bớt khó khăn, có thu nhập để Tết cổ truyền được đầy đủ hơn", ngư dân Nguyễn Văn Cường chia sẻ.

Sau ruốc biển, ngư dân lại trúng đậm cá trích những ngày Tết cận kề - 3

Sau chuyến biển sáng, ngư dân tranh thủ gỡ cá để kịp ra khơi vào buổi chiều.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tại các cảng cá, khu bãi ngang, nhiều tàu thuyền cũng tấp nập gỡ cá, bán cá. Thời gian gần đây, sản lượng đánh bắt được nhiều, đặc biệt là cá trích. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến giá cả không được cao, tuy nhiên, hầu hết thuyền về là có người mua ngay, do đó, bà con cũng phấn khởi, kỳ vọng một vụ mùa bội thu trong năm mới.

"Tôi có hơn 30 năm trong nghề đi biển, thuyền 24CV của tôi ra khơi khoảng 8-10 hải lý để đánh cá. Sau 5 tiếng đánh cá, thuyền tôi cập bến với đầy khoang cá trích. Gần Tết mà được lộc như này vui, phấn khởi lắm. Mặc dù giá cá không được cao so với mọi năm nhưng lại được thương lái thu mua tận nơi, đánh bắt đến đâu bán hết đến đó", ngư dân Trương Văn Tùng, trú xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh cho hay.

Sau ruốc biển, ngư dân lại trúng đậm cá trích những ngày Tết cận kề - 4

Sự phấn khởi hiện lên trên từng khuôn mặt ngư dân khi thu về những mẻ cá tươi rói.

Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, địa phương hiện có khoảng 800 tàu cá đang bám biển, đánh bắt hải sản.

Theo ông Khánh, những ngày qua, thời tiết thuận lợi, được mùa cá trích nên bà con đã tích cực tham gia khai thác biển, đem lại sản lượng cao so với trước đây. Những ngày gần Tết, chính quyền xã Hải Ninh cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con bám biển, bám ngư trường sản xuất, nâng cao thu nhập để đón Tết an lành, vui tươi, đầy đủ hơn.

Sau ruốc biển, ngư dân lại trúng đậm cá trích những ngày Tết cận kề - 5

Cá trích về bờ đều được thương lái đến thu mua tận nơi.

Ngoài ngư dân huyện Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, các xã bãi ngang đều được mùa cá trích, bà con ngư dân rất phấn khởi với những giá trị biển đem lại.

Trong những ngày giáp Tết, không khí phấn khởi hiển hiện trên từng khuôn mặt ngư dân khi thu được về những mẻ cá tươi rói. Đối với người dân vùng biển, những chuyến đi thuận lợi với những mẻ cá đầy khoang là dấu hiệu tích cực, sau thời gian dài gặp khó khăn. Đây cũng là động lực cho ngư dân ra khơi bám biển, tin tưởng và kỳ vọng một năm mới đánh bắt thắng lợi.