1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Ngãi: Chi trả 67,5 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp

Quốc Triều

(Dân trí) - Ảnh hưởng dịch Covid-19, số lao động mất việc làm tại Quảng Ngãi tăng cao đột biến. Trong 7 tháng đầu năm đã có trên 5.000 người nộp hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo báo cáo từ Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ngãi (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi), chỉ trong 7 tháng đầu năm 2020, hơn 5.026 lao động đã đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong số này có gần 2.000 người làm việc ngoài tỉnh về Quảng Ngãi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Số lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong 7 tháng qua tăng trên 28% so với cùng thời điểm năm 2019. Có những tháng số hồ sơ tiếp nhận mới tăng gấp đôi so với tháng trước đó. Riêng trong tháng 7 có gần 1.000 người đến nộp hồ sơ.

Tính đến thời điểm này, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Ngãi đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 4.735 người, với số tiền 67,5 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Chi trả 67,5 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp - 1
Người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi

Cùng với nộp hồ sơ để nhận bảo hiểm thất nghiệp thì số lượng người đến tìm việc làm cũng tăng cao. Theo thống kê, Trung tâm đã tư vấn việc làm cho hơn 13.000 lượt lao động. Tuy vậy chỉ có khoảng 2.300 người được giới thiệu việc làm mới, giảm 28,7% so với năm 2019. 

Điều này cho thấy việc tìm kiếm việc làm trong thời điểm hiện nay rất khó khăn. Dự báo trong thời gian đến, các doanh nghiệp sau khi rà soát lại tình hình sản xuất kinh doanh, vị trí việc làm thì số người thất nghiệp tại Quảng Ngãi sẽ cao hơn nữa.