Quảng Nam: Công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong bối cảnh thị trường lao động biến động không ngừng, nhiều lao động mất việc, tại Quảng Nam, chính sách bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa để người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sớm tìm được việc làm mới.

Anh Hoàng Văn Nam (trú tại huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, trước đây, anh làm việc trong một công ty sản xuất thực phẩm trên địa bàn. Hồi đầu năm, công ty giải thể khiến anh bị mất việc. Sau đó, anh Nam đã đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam để nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp.

“Lúc đầu, tôi chưa hiểu rõ về thủ tục, tuy nhiên, nhờ các cán bộ trung tâm hướng dẫn cụ thể nên chỉ một thời gian ngắn, tôi đã nhận số tiền trợ cấp hàng tháng. Hiện nay, mỗi tháng tôi nhận trợ cấp 2,5 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng cũng phần nào giảm bớt khó khăn cho gia đình. Sau khi được tư vấn, tôi cũng đang nộp hồ sơ xin việc ở một vài công ty, hy vọng sẽ sớm có việc làm mới”, anh Nam cho biết.

Quảng Nam: Công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp - 1

Người lao động được tư vấn việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam.

Được ví như chiếc phao cứu sinh để người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn khi mất việc nên thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam rất chú trọng triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với người lao động, trở thành cầu nối giúp cho người lao động nắm rõ các chính sách cũng như tiếp cận chế độ BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi.

Trong 4 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận hơn 3.500 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, các cán bộ, nhân viên của trung tâm đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người lao động sớm giải quyết các thủ tục.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng phòng Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam) cho hay, tại đơn vị, quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHTN được thực hiện công khai, minh bạch và theo đúng quy định. Tất cả những người lao động đến đăng ký, nộp hồ sơ đều được cán bộ, nhân viên của trung tâm hướng dẫn cách nộp hồ sơ, kê khai thông tin, cũng như tư vấn tìm việc làm để quay trở lại thị trường lao động.

Ngoài giải quyết trợ cấp thất nghiệp, trung tâm còn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho người lao động. Mỗi năm, hàng trăm lao động thất nghiệp sau khi nhận trợ cấp và có nhu cầu tìm công việc mới đã được đơn vị giới thiệu đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nhu cầu tuyển dụng tại địa phương cũng như các tỉnh, thành lân cận, thậm chí ở nước ngoài.

Hàng năm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam đều tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động ở các huyện, thị xã từ đồng bằng đến miền núi. Các phiên giao dịch này không những giúp cho người lao động tiết kiệm chi phí đi lại mà còn được trực tiếp trao đổi về nhu cầu công việc của bản thân với các đơn vị tuyển dụng, từ đó có sự lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với trình độ, điều kiện gia đình.

Đối với những lao động sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp và muốn chuyển đổi nghề nhưng chưa có kỹ năng, kinh nghiệm, trung tâm cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức các khóa học ngắn hạn theo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp tuyển dụng. Nhờ vậy, sau đào tạo, nhiều người đã có tay nghề vững vàng, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng khắt khe của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ông Huỳnh Công Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam cho biết, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ. Trong đó có việc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHTN đến người lao động, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, nâng cao năng lực của các cán bộ, nhân viên trong công tác tư vấn nhằm giúp người lao động tìm được những công việc phù hợp, có thu nhập ổn định.

Diệu Ngọc