1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ninh Bình: Phiên GDVL lưu động cần tuyển hơn 4.500 lao động

Thái Bá

(Dân trí) - Trung tâm Dịch vụ việc Ninh Bình đang phối hợp với huyện Yên Khánh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động. Có gần 50 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tham gia tuyển dụng hơn 4.500 lao động.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 11/2020 do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình phối hợp với UBND huyện Yên Khánh tổ chức từ ngày 24 - 25/11, thu hút 15 đơn vị trực tiếp và 34 đơn vị gửi chỉ tiêu và hàng trăm người đến tham dự để ứng tuyển. Chương trình có hơn 4.500 chỉ tiêu lao động và 2.300 chỉ tiêu tuyến sinh.

Ninh Bình: Phiên GDVL lưu động cần tuyển hơn 4.500 lao động - 1
Ninh Bình: Phiên GDVL lưu động cần tuyển hơn 4.500 lao động - 2

Khai mạc phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 11/2020 tại Ninh Bình sáng 24/11.

Ông Lã Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình cho biết, Ban tổ chức hy vọng phiên GDVL lần này sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm và nhiều người dân được tham gia xuất khẩu lao động, góp phần làm giàu cho bản thân và phát triển kinh tế xã hội cho quê hương.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình chia sẻ thêm, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và đào tạo nghề, đặc biệt đối với người lao động ở vùng sâu, vùng xa, có khó khăn về khoảng cách địa lý, giao thông.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Đinh Thị Hồng (36 tuổi) quê xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh chia sẻ, trước kia chị làm công nhân may cho một nhà máy trên địa bàn huyện, tuy nhiên do dịch Covid-19 công ty phải cắt giảm lao động. Vì thế, chị phải nghỉ việc nhiều tháng qua. Số tiền trợ cấp thấp nghiệp không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình khi chị cùng chồng phải nuôi 2 con đang tuổi ăn học.

"Đến tham dự phiên giao dịch việc làm tôi mong muốn có được công việc mới, dù có làm xa nhà hơn trước kia cũng được, miễn làm công việc và thu nhập ổn định để cuộc sống không phải bấp bênh nhưng những tháng qua. Tôi đã có tay nghề may, nên vị trí ứng tuyển là các công ty may mặc trong huyện, lương tháng trên 5 triệu đồng để phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình".

Ninh Bình: Phiên GDVL lưu động cần tuyển hơn 4.500 lao động - 3

Tại phiên giao dịch việc làm, các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề tham gia tuyển dụng với trên 4.500 chỉ tiêu lao động.

Ông Lã Thanh Tùng nhận định, thị trường lao động trong thời gian qua có bước phát triển khá nhanh, nhu cầu tuyển dụng hoặc thay thế lao động lớn, xong kết quả còn hạn chế do thực tế người lao động tìm kiếm được công việc phù hợp với trình độ, khả năng của mình còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và bản thân họ thiếu thông tin về thị trường lao động. Ngược lại các doanh nghiệp lại khó tuyển dụng được nguồn nhân lực có trình độ tay nghề phù hợp với yêu cầu công nghệ đang sử dụng.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhôm Việt Pháp - Ninh Bình cho biết, nhà máy của công ty đóng tại KCN Phúc Sơn (TP Ninh Bình) các dây truyền sản xuất hoạt động ổn định và ngày càng phát triển thêm các đơn hàng. Vì thế, công ty cần tuyển thêm các vị trí lao động vào làm việc trong nhà máy để đáp ứng đủ lượng lao đông.

"Chúng tôi đã gửi chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình với mong muốn tìm được những lao động phù hợp với mức lương đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều lao động ứng tuyển chưa đủ điều kiện trúng tuyển do trình độ chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. Công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng để đảm bảo lượng lao động cần thiết", vị đại diện cho hay.

Ông Tùng chia sẻ thêm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình với chức năng chính là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, thực hiện sắp xếp việc làm có hiệu quả thông qua các chương trình chắp nối cung - cầu lao động; cung cấp các dịch vụ cho người lao động về: lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo, công việc phù hợp với khả năng;

Ninh Bình: Phiên GDVL lưu động cần tuyển hơn 4.500 lao động - 4

Đông đảo người dân tìm kiếm việc làm đến tham gia phiên giao dịch với hy vọng có được việc làm ổn định, thu nhập cao.

Tư vấn kỹ năng thi tuyển, tự tạo, tìm việc làm trong và xuất khẩu lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; Tư vấn về các chính sách, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị mất việc làm.

Được biết, Sàn giao dịch thuộc Trung tâm Dịch vụ việc Ninh Bình hoạt động tất cả các ngày làm việc trong tuần và cao điểm vào ngày mùng 3 hàng tháng để trao cơ hội cho doanh nghiệp, trường nghề và người lao động gặp gỡ trao đổi trực tiếp.

“Với ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Lao động - Việc làm, người lao động và nhà tuyển dụng có thể đến làm việc trực tiếp hoặc bằng giao dịch với điện tử theo địa chỉ Website vlninhbinh.vieclamvietnam.gov tại bất kỳ nơi nào có kết nối mạng internet ...

Ninh Bình: Phiên GDVL lưu động cần tuyển hơn 4.500 lao động - 5

San giao dịch việc làm lưu động sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/11 với tinh thần phục vụ hết mình nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động và các doanh nghiệp tìm kiếm người lao động.

Tại Sàn giao dịch việc làm người lao động được cung cấp thông tin chính xác về vị trí việc làm trống và mới - được tư vấn về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia làm việc tại doanh nghiệp.

Đến với Sàn giao dịch việc làm các doanh nghiệp và người lao động sẽ là chủ, mọi yêu cầu về nhân sự được giải quyết chu đáo, hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp và được miễn phí giới thiệu việc làm”, ông Tùng nói.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 11/2020 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Ninh Bình tổ chức sẽ diễn ra đến hết ngày 25/11.