Nhiều người thoát nghèo nhờ mô hình tạo sinh kế của huyện Hưng Nguyên

Dân sinh

(Dân trí) - Nhiều hộ gia đình có người già yếu, tàn tật, ít học nhưng đã vươn lên học tập chăn nuôi, sản xuất để thoát nghèo nhờ mô hình tạo sinh kế của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Chị Phan Thị Ánh (SN 1983), trú xóm 2 xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Từ nhỏ bị tật hai chân đi lại rất khó khăn, lại nuôi 1 con nhỏ và ở cùng mẹ già cuộc sống rất khó khăn. Trước đây gia đình chị nghèo tới mức gạo ăn cũng không đủ. Thế nhưng chỉ từ 100 con gà giống làm vốn, nay chị đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no, lo cho con học và mẹ già ốm yếu.

Bà Trần Thị Cát, mẹ chị Ánh, cho biết lúc mới sinh, chị Ánh cũng như những đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng sau một cơn sốt cao, hai chân chị đã không đi lại được bình thường. Lớn lên chị tập luyện nhiều nhưng đi lại hết sức khó khăn. “Trước đây tôi còn sức khoẻ thì cũng cố gắng đủ gạo cho mẹ con ăn, nhưng sau, này tôi ốm yếu liên miên, Ánh lại sinh con nên làm thế nào cũng không thể đủ gạo ăn. Cứ đi vay mượn khắp nơi, khổ lắm”, bà Cát chia sẻ.

Nhiều người thoát nghèo nhờ mô hình tạo sinh kế của huyện Hưng Nguyên - 1
Chị Phan Thị Ánh đã vượt lên bệnh tật để thoát nghèo nhờ được hỗ trợ sinh kế từ 100 con gà giống. 

Chị Ánh dù bị tàn tật vận động nhưng lại rất thông minh. Sau khi được hỗ trợ gà giống, và thức ăn, chị nhanh chóng tiếp thu kiến thức về chăn nuôi gà, an toàn sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm do cán bộ huyện và xã hướng dẫn: “Năm 2024, huyện về hỗ trợ cho gia đình tôi 100 con gà giống dabaco, giống gà to, khoẻ, phát triển nhanh. Sau khi được hỗ trợ, tôi nuôi theo đúng hướng dẫn của cán bộ thì gà lớn rất nhanh. Sau 3 tháng nuôi tôi bắt đầu bán gà thịt và nuôi gà đẻ trứng. Có con năng tới 2,5 cân. Bán lứa đầu tiên khoảng 50 con được gần 8 triệu đồng. Tôi mua tiếp giống gà này để tiếp tục nuôi, cứ như thế đến hiện tại, mỗi tháng tôi cũng có thu nhập vài triệu đồng. Hiện tại gia đình tôi đã không còn là hộ nghèo”.

Tương tự gia đình chị Ánh, hộ ông Nguyễn Văn Duy (70 tuổi), trú xóm 5 xã Hưng Đạo cũng là một hộ nghèo trong xã. Ông Duy có 9 năm phục vụ trong quân ngũ nhưng khi phục viên trở về thì không có chế độ gì do giấy tờ bị thất lạc. Trở về địa phương sức khoẻ ông ốm yếu không lao động nặng được. Vợ ông cũng già yếu, nhà lại nuôi 4 người con ăn học nên cuộc sống gi đình ông cứ nghèo mãi từ năm này qua năm khác. Đắn năm 2021, gia đình ông được huyện hỗ trợ 100 con gà giống và 1 con bò giống lai sind. 

Cũng như chị Ánh tuy sức khoẻ kém nhưng đầu óc minh mẫn, ông Duy tiếp thu nhanh các kỹ thuật chăn nuôi do cán bộ chỉ dẫn. Sau lứa gà đầu tiên thành công, ông có vốn và tiếp tục nhân đàn. Đần ngày càng phát triển và cho gia đình ông thu nhập ổn định. Đến nay gia đình ông đã thoát nghèo, đủ ăn, nhà cửa được sửa sang khang trang, sạch đẹp.

Ông Lưu Đức Thành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên cho biết: “Toàn xã hiện chỉ còn 1,39% hộ nghèo. Toàn xã hiện có hơn 500 người đi làm việc ở nước ngoài. Hơn 1.000 người làm việc trong khu công nghiệp Vsinp đóng trên địa bàn xã. Các hộ không có khả năng đi làm việc ở nước ngoài và các khu công nghiệp thì xã báo cáo lên huyện và được huyện hỗ trợ con giống, thức ăn và kỹ thuật để chăn nuôi. Năm 2024, huyện đã hỗ trợ 15 hộ 1.000 con gà giống và 12 hộ 12 con bò giống. Nhờ thức ăn có sẵn trên đồng ruộng và vườn nhà nên các đàn gà và bò phát triển rất tốt. Tính từ năm 2022-2024, đã có 32 hộ thoát nghèo”.

Bà Bùi Thị Hạnh Lê, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc huyện Hưng Nguyên (Nghệ An),  cho biết: “Từ năm 2021 đến nay, hằng năm, huyện trích tiền từ quỹ vì người nghèo của huyện, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Hàng năm toàn huyện có hàng trăm hộ thoát nghèo nhờ mô hình hỗ trợ sinh kế này. Hiện huyện Hưng Nguyên chỉ còn 1,20% hộ nghèo và 2,42% hộ cận nghèo”.

Quang Dũng