1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người mẹ cả tin, chuyển hàng trăm triệu đồng để chuộc con từ nước ngoài về

Trần Lê

(Dân trí) - Vì quá tin, người mẹ thông qua môi giới trên mạng xã hội để nhờ các đối tượng tìm cách đưa con về nước nên đã "dính bẫy" lừa đảo, mất hàng trăm triệu đồng.

Ngày 3/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trước nhu cầu muốn nhanh chóng trở về nước của những lao động trái phép là người Việt Nam ở nước ngoài, các đối tượng phạm tội lợi dụng mạng xã hội, đăng tải các bài viết quảng cáo dịch vụ làm hộ chiếu, thị thực, chuộc người và đưa về Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người mẹ cả tin, chuyển hàng trăm triệu đồng để chuộc con từ nước ngoài về - 1

Sau 3 lần nộp tiền chuộc cho các đối tượng, em T.T.A. mới được trở về nhà (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cụ thể, thông qua bạn bè, em T.T.A. (SN 1999, ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) sang Campuchia để tìm kiếm "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên, sau khi sang đến nơi, T.T.A. mới biết công việc không như mong muốn, thậm chí hằng ngày còn bị ngược đãi và ép buộc làm việc trong nhiều giờ liên tục nên đã liên hệ với gia đình gửi tiền sang để chuộc thân.

Vì thương con, chị L.T.V. đã vay mượn để có tiền chuộc. Chị V. thông qua môi giới trên mạng xã hội để nhờ các đối tượng tìm cách đưa con về nước. Tuy nhiên, chị V. không biết rằng, đây chính là "bẫy" lừa đảo mà các đối tượng giăng ra để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gia đình chị.

Qua 2 lần gửi với số tiền hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng, con trai chị V. vẫn không thể trở về nước, còn các đối tượng, sau khi chiếm đoạt được tiền của gia đình chị V., đã cắt hết mọi liên lạc. Đến giữa năm 2022, sau khi bị bán qua nhiều công ty khác nhau ở Campuchia, con trai chị V. mới được chuộc về với số tiền nộp phạt gần 300 triệu đồng.

Không riêng gì trường hợp của T.T.A., qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện nhiều trường hợp lao động bất hợp pháp tại Trung Quốc, Campuchia… là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng trở về nước của những lao động trái pháp luật là người Việt Nam ở nước ngoài, đã đăng tải thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, cung cấp dịch vụ làm hộ chiếu, thị thực, chuộc người và đưa về Việt Nam. Sau khi có được niềm tin, chiếm đoạt tài sản là tiền chuộc của bị hại, các đối tượng lập tức cắt đứt mọi liên lạc và chủ động thông báo cho lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ những lao động này.

Người mẹ cả tin, chuyển hàng trăm triệu đồng để chuộc con từ nước ngoài về - 2

Lực lượng Công an Thanh Hóa tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên xuất cảnh đi lao động trái phép (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng an ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, những người sang nước ngoài lao động trái phép phải đối mặt với rất nhiều rủi ro mà các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo nhiều trong thời gian qua.

Hiện số công dân Thanh Hóa lao động trái phép tại nước ngoài tuy còn rất ít, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên không ít người muốn trở về nước. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để quảng cáo có thể lo thủ tục, giấy tờ và đưa họ trở về nước an toàn để chiếm đoạt tài sản.

Chỉ tính từ cuối năm 2022 đến nay, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 4 trường hợp là công dân Thanh Hóa lao động trái phép ở nước ngoài đã bị các đối tượng  lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là những người lao động trái phép, người thân của những lao động này cần tỉnh táo, không nghe, không tin theo những lời hứa hẹn, quảng cáo của các đối tượng để tránh gặp phải tình trạng "tiền mất, tật mang". Khi muốn trở về nước thì cần liên hệ với các cơ quan chức năng để có biện pháp tháo gỡ, xử lý.