Nghề "tuốt lá đếm tiền" mùa vụ Tết
(Dân trí) - Cứ đến cuối năm, khi người trồng đào chuẩn bị thúc cây nở hoa phục vụ Tết, nhiều lao động lại kiếm thêm được khoản tiền kha khá từ nghề tuốt lá.

Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các vườn trồng đào của xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lại nhộn nhịp cảnh tuốt lá. Đây được xem là thủ phủ trồng đào của tỉnh Hà Tĩnh.

Mục đích của việc tuốt lá nhằm để thúc cây ra hoa. Theo kinh nghiệm của người trồng đào, khi lá bị tuốt, toàn bộ dinh dưỡng của cây sẽ không nuôi lá nữa mà chuyển sang nuôi búp.

Thời điểm tuốt lá đào phụ thuộc phần lớn vào thời tiết. Các chủ vườn thường căn vào thời tiết mưa lạnh, hay nắng nóng sẽ điều chỉnh thời gian tuốt lá đào khác nhau, để thúc cây đào nở hoa đúng vào dịp Tết.

"Trời lạnh thì tuốt lá sớm hơn nhưng đa phần thì cách Tết khoảng một tháng thì các chủ vườn bắt đầu tuốt lá", anh Nguyễn Văn Trọng, chủ một vườn đào ở xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết.

Vườn đào của anh Trọng có khoảng 700 gốc có độ tuổi từ 2 - 5 năm tuổi. Cứ đến mùa, anh phải bỏ ra từ 12 - 15 triệu đồng để thuê người đến tuốt lá.

Chính vì vậy, đây cũng là dịp nhiều lao động địa phương có công việc làm để kiếm thu nhập, nhiều gia đình, nhờ đó có thêm khoản tiền để chi tiêu những ngày Tết.

Hầu như năm nào cũng đi tuốt lá đào, theo bà Dương Thị Hân (60 tuổi, trú xã Lưu Vĩnh Sơn), công việc tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự khéo léo, mềm mại.

"Các thao tác phải khéo léo để tránh ảnh hưởng đến các nụ hoa đào, công việc khá nhẹ nhàng nên ai cũng làm được. Một ngày tôi tuốt lá được khoảng 20 - 30 cây đào, kiếm được khoảng 200.000 - 300.000 đồng", bà Hân cho biết.

Tương tự, vợ chồng ông Dương Điền (58 tuổi, xã Lưu Vĩnh Sơn) cứ đến dịp cuối năm đều được các chủ vườn đào liên hệ để nhờ tuốt lá. Dù là công việc thời vụ, nhưng đem lại cho vợ chồng ông một nguồn thu nhập đáng kể. "Vợ chồng tôi làm công việc này được gần 10 năm rồi, nên hầu hết các chủ vườn đều quen, cứ đến dịp là họ gọi đi làm. Công việc chỉ kéo dài trong khoảng 10 ngày, nhưng cả hai vợ chồng cũng kiếm được 6 - 7 triệu đồng. Số tiền này thoải mái để gia đình chi tiêu ngày Tết", ông Điền cười.

Công việc này không đòi hỏi nhiều sức lực, nên người già, các em học sinh cũng có thể tham gia.

Ông Bùi Công Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà) cho biết, hiện xã có 600 hộ trồng đào với diện tích 85 ha. Thổ nhưỡng phù hợp nên cây đào phai phát triển tốt, cho thu nhập cao.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, cứ đến gần Tết, các chủ vườn lại chở đào xuống thành phố Hà Tĩnh (khoảng 12 km) để bán. Thậm chí, nhiều chủ vườn còn cung cấp cho các thị trường tỉnh bạn như Nghệ An, Quảng Bình.