1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghệ An tiếp nhận hơn 13.800 lao động từ nước ngoài do dịch Covid-19

(Dân trí) - Tỉnh Nghệ An hiện có gần 92.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều quốc gia khiến hơn 13.800 lao động tỉnh này quyết định trở về.

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, bình quân mỗi năm, tỉnh Nghệ An tạo việc làm cho từ 37.000 - 38.000 lao động, trong đó khoảng 12.500 - 13.500 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chiếm trên 1/3 số lao động giải quyết việc làm hàng năm.

Nghệ An tiếp nhận hơn 13.800 lao động từ nước ngoài do dịch Covid-19 - 1
Lao động Nghệ An tư vấn việc làm tại một công ty XKLĐ trên địa bàn.

Thống kê sơ bộ của ngành chức năng cũng cho thấy hơn 91.800 lao động Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài, trong đó: Lao động làm việc theo hợp đồng là 69.687 người, không theo hợp đồng khoảng 25.000 người. Lao động Nghệ An tập trung chủ yếu ở các thị trường như Đài Loan (26.544 người), Nhật Bản (24.931 người), Hàn Quốc (12.609 người)...

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của Covid-19 có đến 13.839 lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài đã về nước.

Để đảm bảo công tác tiếp nhận lao động và phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị 28 điểm cách ly tập trung tuyến tỉnh tiếp nhận, cách ly 7.000 công dân trở về nước qua cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Cha Lo (Quảng Bình). Đây phần lớn là người lao động Nghệ An làm việc ở các nước Lào, Thái Lan.

Các lao động về từ các quốc gia khác được cách ly ngay sau khi xuống sân bay tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay qua cửa khẩu ở các tỉnh, thành khác, 14 ngày sau mới được về quê nếu đảm bảo điều kiện về sức khỏe theo quy định.

Hiện các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh không còn công dân phải cách ly nhưng trong giai đoạn tới, sau khi mở lại các cửa khẩu, lao động làm việc tại nước ngoài sẽ tiếp tục về nước. Do vậy, tỉnh Nghệ An vẫn giữ lại 8 khu cách ly nhằm ứng phó với tình huống này.

Hiện tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai Nghị quyết 42 về hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong buổi làm việc với các cơ quan liên quan, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có ý kiến về việc quan tâm đến lực lượng lao động tự do ở nước ngoài trở về địa phương để tránh bỏ sót đối tượng này.

Hoàng Lam