Mất việc và hướng rẽ ngang thành công ngoài mong đợi cho nam tài xế

Tiến Thành

(Dân trí) - Mất việc vì Covid-19, anh Hạnh, một tài xế tại Quảng Bình quyết định về quê tập nuôi chồn hương, Sau 3 năm khởi nghiệp, anh Hạnh tạo được thành công ngoài mong đợi với thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi chồn hương nêu trên là của anh Trương Văn Hạnh, trú thôn Tiền, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). Chồn hương vốn là loài hoang dã, còn xa lạ với bà con địa phương nên khi anh Hạnh nuôi, người thân tỏ ra hoài nghi về sự thành công của mô hình.

Anh Hạnh cho biết, bản thân là lái xe đường dài, Covid-19 bùng phát khiến anh thất nghiệp. Sau thời gian không có việc làm, không còn mặn mà với nghề tài xế nay đây mai đó, anh Hạnh quyết định về quê, tập chăn nuôi.

Mất việc và hướng rẽ ngang thành công ngoài mong đợi cho nam tài xế - 1

Anh Hạnh cho hay, nuôi chồn hương không phải khó, lợi nhuận cao (Ảnh: Tiến Thành).

"Một lần đọc báo thấy mô hình nuôi chồn hương rất hay nên tôi quyết định tìm hiểu. Sau khi tham quan một số mô hình nuôi chồn hương ở các tỉnh phía Nam, tôi mua 7 con giống về nuôi thử nghiệm, làm đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định", anh Hạnh chia sẻ.

Không đầu tư xây dựng chuồng trại cầu kỳ, anh Hạnh tận dụng mảnh đất sau nhà, làm mái che đơn giản để đặt dãy chuồng làm bằng lưới thép, mỗi cá thể chồn hương được nuôi nhốt trong một ô riêng.

Ban đầu, do chưa có nhiều kiến thức về nuôi chồn hương nên anh Hạnh gặp không ít khó khăn, nhất là khi vật nuôi bị ốm, bỏ ăn và cả cách phối giống.

Không nản chí, anh Hạnh lên mạng tìm tòi, nghiên cứu tập tính loài chồn hương, thử nghiệm thức ăn… Từ đó, việc nuôi chồn hương của anh trở nên thuận lợi hơn, số lượng cá thể tăng dần qua từng năm.

"Giờ quen rồi thấy nuôi chồn hương không phải khó, thức ăn chủ yếu là chuối chín, cháo cá, nhất là cháo cá rô phi. Nguồn cá rô phi rất dồi dào ngoài tự nhiên, chi phí thấp", anh Hạnh cho hay.

Mất việc và hướng rẽ ngang thành công ngoài mong đợi cho nam tài xế - 2

Mỗi cá thể chồn hương giống, anh Hạnh bán với giá 4-5 triệu đồng (Ảnh: Tiến Thành).

Sau 3 năm nuôi chồn, từ 7 cá thể ban đầu, ngoài những cá thể chồn đã xuất bán, anh Hạnh đang có 20 con chồn sinh sản và hàng chục con chồn thương phẩm.

Theo anh Hạnh, chồn hương có giá trị kinh tế cao, nuôi 10-12 tháng là chồn vào giai đoạn sinh con. Mỗi năm, chồn đẻ 2 lứa, một lứa 2-4 con, sau 2 tháng, chồn con sẽ tách mẹ và sống riêng biệt.

Chồn hương giống có giá khá cao, mỗi cặp khoảng 3 tháng tuổi, anh Hạnh bán với giá 9-10 triệu đồng. Chồn thương phẩm trọng lượng 3-5kg bán với giá 2 triệu đồng/kg.

"Vì quy mô còn nhỏ nên hiện tôi chủ yếu bán chồn hương giống, năm vừa rồi bán 10 cặp, thu về khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra cũng thu trên 50 triệu đồng nhờ bán chồn thương phẩm. Vốn ít, nuôi đơn giản mà thu lợi như thế là ngoài mong đợi với tôi", anh Hạnh bộc bạch.

Anh Hạnh dự định phát triển khu nuôi quy mô lớn hơn, ấp ủ mong muốn trở thành địa chỉ cung cấp chồn giống chất lượng cho người có nhu cầu.

Khi cung cấp giống, anh Hạnh sẽ kiêm luôn người hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con, thực hiện bao tiêu sản phẩm cho người nuôi chồn hương trên địa bàn.

Mất việc và hướng rẽ ngang thành công ngoài mong đợi cho nam tài xế - 3

Chồn hương thích ăn chuối chín và cháo cá rô phi, những loại thức ăn chi phí thấp (Ảnh: Tiến Thành).

Từ kinh nghiệm, anh Hạnh cho hay, chồn hương thích sống riêng lẻ nên chỉ nhốt chung chồn đực và chồn cái để phối giống trong thời gian ngắn, sau đó tách chúng ra. Trong quá trình sinh sản và nuôi chồn con, khu chuồng này phải được yên tĩnh, hạn chế người lạ để chồn mẹ không tha con đi theo tập tính hoang dã.

Đánh giá về mô hình nuôi chồn hương của anh Hạnh, ông Nguyễn Duy Tiễn, Chủ tịch UBND xã Võ Ninh, cho hay, đây là mô hình mới ở địa phương nhưng bước đầu đã có những thành công.

Ông Tiễn, cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ có những hỗ trợ để anh Hạnh mở rộng cơ sở chăn nuôi. Đối với bà con có ý định học hỏi mô hình nuôi chồn hương, xã Võ Ninh sẽ tư vấn, hướng dẫn cơ sở pháp lý, bởi chồn hương vốn là loài hoang dã, chăn nuôi cần có sự đồng ý của cơ quan chức năng, có nguồn gốc con giống rõ ràng.