Lao động thất nghiệp tại TPHCM giảm gần 9%

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Số hồ sơ nộp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TPHCM trong 6 tháng đầu năm là 75.327 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2023, số hồ sơ nộp giảm 8,79%.

Thị trường lao động ổn định

Ngày 7/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 7 tháng đầu năm 2024.

Lao động thất nghiệp tại TPHCM giảm gần 9% - 1

Sở LĐ-TB&XH TPHCM tổ chức hội nghị giao ban 7 tháng đầu năm 2024 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, trong tháng 7, tình hình lao động việc làm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, không xảy ra vụ việc ngừng việc tập thể nào.

Trong tháng, các thành phần kinh tế đã thu hút giải quyết việc làm cho 27.221 lượt người, trong đó số việc làm mới tạo ra là 12.104 chỗ.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 193.356 lượt người (đạt 64,45% kế hoạch), tăng 1,88% so với cùng kỳ năm 2023; số chỗ việc làm mới là 86.108 chỗ (đạt 61,51% kế hoạch), tăng 1,43% so với cùng kỳ.

Về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, từ đầu năm đến nay, đã có 8.719 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã phối hợp tổ chức 11 phiên, sàn giao dịch việc làm; tư vấn việc làm cho 21.024 lượt người, giới thiệu việc làm cho 3.097 lượt người, số người nhận được việc làm là 1.813 người.

Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 32 phiên, sàn giao dịch việc làm; qua đó tư vấn việc làm cho 112.099 lượt người, giới thiệu việc làm cho 11.665 lượt người, có 2.476 người nhận việc.

Lao động thất nghiệp tại TPHCM giảm gần 9% - 2

Số lao động thất nghiệp giảm, nhiều việc làm mới được tạo ra (Ảnh minh họa: H.Như).

Trong tháng 6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã thực hiện tiếp nhận 15.363 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành 16.780 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tính đến 30/6/2024, số hồ sơ nộp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 75.327 trường hợp, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 72.381 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2023, số hồ sơ nộp giảm 8,79%, số quyết định hưởng giảm 6,57%.

Nổi bật với những hoạt động tri ân

Đặc biệt, trong tháng 7, Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã trình UBND Thành phố đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sĩ và ban hành các kế hoạch thực hiện nhiều chương trình nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Tính đến tháng 7/2024, toàn thành phố có 35.275 lượt người có công và thân nhân người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn với tổng kinh phí chi trả gần 75 tỷ đồng/tháng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, đánh giá những hoạt động chăm sóc người có công là nội dung nổi bật nhất trong tháng 7.

Lao động thất nghiệp tại TPHCM giảm gần 9% - 3

Ông Lê Văn Thinh đánh giá cao những hoạt động chăm sóc người có công trong tháng 7 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ngoài những hoạt động thường xuyên, theo quy định chung thì Sở thực hiện nhiều chương trình riêng, lần đầu tiên tổ chức.

Ông Lê Văn Thinh cho biết: "Việc Sở tổ chức đưa các cô chú là cán bộ lão thành, người có công với cách mạng về thăm lại chiến trường xưa, thăm Côn Đảo, sắp tới là Thành cổ Quảng Trị... là những hoạt động rất ý nghĩa".

Theo ông Lê Văn Thinh, hoạt động này lần đầu tiên ngành lao động thành phố tổ chức. Ông Thinh tiếc vì đến nay mới tổ chức những hoạt động ý nghĩa như thế này. Vì đối với những cô chú tham gia trận chiến cuối cùng là trận giải phóng miền Nam 1975 thì đến nay cũng đều trên dưới 70 tuổi, nhiều cô chú rất yếu, không đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động thăm lại chiến trường xưa.

Để tổ chức cho đoàn 60 cán bộ lão thành, người có công đi thăm Côn Đảo vừa qua, ngành lao động thành phố phải lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng, tổ chức đoàn y tế đi cùng để chăm sóc sức khỏe cho cô chú, đảm bảo an toàn.

Lao động thất nghiệp tại TPHCM giảm gần 9% - 4

Sở LĐ-TB&XH TPHCM tổ chức cho đoàn 60 cán bộ lão thành, người có công về thăm Côn Đảo (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, Sở còn tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với 200 người có công tiêu biểu, thăm hỏi sức khỏe các cô chú từng có nhiều đóng góp cho cách mạng.

Theo ông Lê Văn Thinh, lãnh đạo thành phố rất ủng hộ những hoạt động ý nghĩa này, từ tinh thần đến cơ chế và kinh phí.

Do đó, bên cạnh những hoạt động chăm lo người có công thường xuyên theo quy định, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM động viên cán bộ ngành đầu tư suy nghĩ, mạnh dạn đề xuất thực hiện những chương trình ý nghĩa như vậy.

Ông Lê Văn Thinh cho rằng: "Trong lĩnh vực người có công, nếu chúng ta chủ động suy nghĩ, đề xuất những chương trình hợp lý hợp tình thì không có lãnh đạo nào từ chối".