6 tháng đưa 78.000 lao động xuất ngoại, hoàn thành việc tăng lương

Dân trí

(Dân trí) - 6 tháng qua, Bộ LĐ-TB&XH tham mưu, thực hiện nhiều chính sách quản lý, đưa được 78.000 người lao động xuất ngoại, tăng lương tối thiểu, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở mức kỷ lục...

Sáng 30/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức họp báo thông tin kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ LĐ-TB&XH đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết, xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

6 tháng đưa 78.000 lao động xuất ngoại, hoàn thành việc tăng lương - 1

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan điều hành họp báo (Ảnh: Tống Giáp).

Nhờ đó, trong 6 tháng qua, các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội có nhiều điểm sáng, nhiều tín hiệu đáng mừng.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, cả nước đã đưa trên 78.000 người đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, đạt 62,91% kế hoạch.

Đặc biệt, trong nửa đầu năm, Bộ LĐ-TB&XH đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Cùng với đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được đẩy mạnh. Số người tham gia BHXH tính đến hết tháng 6/2024 đạt khoảng 18,3 triệu người, chiếm 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người so với cùng kỳ. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 14,2 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 6 tháng, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 466.000 người, giảm 10,1% so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu năm 2024, Bộ tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về cải cách tiền lương, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

6 tháng đưa 78.000 lao động xuất ngoại, hoàn thành việc tăng lương - 2

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng, tăng 35,7% (Ảnh: Gia Đoàn).

Đặc biệt, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động để thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày 1/7.

Điểm sáng là thu nhập bình quân của người lao động là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin về công tác chăm sóc người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, Bộ đã tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn.

Đặc biệt, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP sửa đổi mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng, tăng 35,7%.

"Đây là mức tăng cao nhất qua các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong 20 năm qua", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh.

6 tháng đầu năm, theo đánh giá chung, ngành LĐ-TB&XH đã làm tốt công tác chăm sóc, điều dưỡng người có công và các phong trào "đền ơn đáp nghĩa".

Theo đó, hơn 1 triệu người đã được chi trả trợ cấp, với kinh phí khoảng 16.000 tỷ đồng. Bộ đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp mới 239 bằng Tổ quốc ghi công, cấp lại 4.651 bằng, cấp trích lục 86 hồ sơ liệt sỹ, tra cứu hơn 5.500 bộ hồ sơ.

Ngoài ra, triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, góp phần ổn định đời sống. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH cũng thực hiện tốt chính sách trợ giúp hằng tháng cho 3,8 triệu người, kinh phí ước tính 14.000 tỷ đồng. Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 16.345 tấn gạo cho 187.864 lượt hộ với trên 1 triệu nhân khẩu tại 22 tỉnh.

Hải Đăng