Lao động thất nghiệp ở TPHCM giảm mạnh

Tùng Nguyên

(Dân trí) - 6 tháng đầu năm 2024, thị trường lao động tại TPHCM có nhiều khởi sắc, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao động. Nhờ đó, số lao động đăng ký thất nghiệp giảm 7,5%.

Ngày 25/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, cho biết: "So với cùng kỳ năm 2023, thị trường lao động có nhiều khởi sắc, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lên đến hàng ngàn lao động ở một số lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như may, da giày, thương mại - dịch vụ gia tăng…".

Lao động thất nghiệp ở TPHCM giảm mạnh - 1

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ước tính, trong 6 tháng đầu năm, các thành phần kinh tế thu hút giải quyết việc làm cho hơn 166.000 lượt người; trong đó, số chỗ việc làm mới là hơn 74.000. So với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 2,44%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 1,55%.

Ngoài giải quyết việc làm trong nước, ngành lao động TPHCM còn nỗ lực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đưa 4.137 lao động đi làm việc ở các nước ngoài.

Sở LĐ-TB&XH TPHCM còn đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động của thành phố. Ngay từ đầu năm, Sở đã tổ chức Đoàn công tác đi làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức đàm phán với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học để thực hiện chuyển giao các chương trình đào tạo chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã đẩy mạnh công tác kết nối cung - cầu lao động thông qua nhiều hình thức tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, lồng ghép tư vấn việc làm khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Tính đến ngày 31/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã phối hợp tổ chức 24 phiên, sàn giao dịch việc làm với 352 doanh nghiệp tham dự và nhu cầu tuyển dụng là 44.530 vị trí công việc.

Nhờ đó, lao động thất nghiệp nhanh chóng có việc làm mới, hiệu quả tuyển dụng của doanh nghiệp được nâng cao, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố. Nỗ lực này đã góp phần kéo giảm tỷ lệ người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thống kê 6 tháng đầu năm cho thấy, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã tiếp nhận 59.964 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành 55.601 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

So với cùng kỳ năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 7,5% (giảm 4.896 trường hợp), số người hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm 5,76% (giảm 3.398 trường hợp).

Lao động thất nghiệp ở TPHCM giảm mạnh - 2

Nhiều doanh nghiệp may mặc có đơn hàng, tuyển dụng hàng ngàn lao động (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn).

Thị trường khởi sắc còn thể hiện qua tình hình quan hệ lao động trên địa bàn thành phố tương đối hài hòa, ổn định. Nhận thấy rõ nét nhất qua tình hình tranh chấp lao động tập thể đã giảm 3 vụ và giảm 1.027 người tham gia so với cùng kỳ.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của Sở LĐ-TB&XH TPHCM, hiện Sở đã hoàn thành 36/83 chỉ tiêu, nhiệm vụ (đạt 43,37% kế hoạch năm). Trong đó, đã hoàn thành trước hạn 21/36 nhiệm vụ và không có nội dung trễ hạn.

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành tăng so với cùng kỳ, như: Giải quyết việc làm tăng 2,44%, số chỗ việc làm mới tăng 1,55%, tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo tăng 1,37%, công tác tuyển sinh đào tạo nghề tăng 1,51%...

Ngoài ra, công tác quản lý, chăm lo cho diện chính sách, trẻ em, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng và các đơn vị được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Tình hình an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xã hội được đảm bảo, không có vụ việc trốn trường tập thể, ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Đặc biệt, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của Sở được thành phố xếp loại xuất sắc, tăng 4 bậc (18/26 đơn vị) so với năm 2022. Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở (DDCI) xếp hạng 9/20 đơn vị.