1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo cán bộ cơ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ trong 2 ngày tại địa phương còn ngắn, không đủ để người dân bổ sung ý kiến và địa phương sửa đổi danh sách khi cần.

Cục trưởng Cục Người có công làm việc tại tỉnh Bà Rìa -Vũng Tàu

Chiều 19/5, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do ông Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công, dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đã chi hơn 56 tỷ đồng 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác và đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao đổi thẳng thắn về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng trên địa bàn.

Đoàn công tác đánh giá cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc triển khai việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.  

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng - 1
Đoàn công tác đang làm việc với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Đào Ngọc Lợi - Cục trưởng Cục Người có công, cho biết: "Gói an sinh 62.000 tỷ đồng được Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt để hỗ trợ người dân. Chính phủ mong muốn tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân nên mọi công tác triển khai phải thật nhanh chóng, chính xác".

Các địa phương cần rà soát và giải quyết hỗ trợ cho người dân đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. 

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng - 2

Cục trưởng Cục Người có công - Đào Ngọc Lợi - phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

"Tinh thần triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng là luôn bám sát quyết định 15 của Chính phủ. Dịch Covid-19 khiến rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng. Nhưng chủ trương hỗ trợ là tập trung vào nhóm đối tượng bị giảm sâu về thu nhập", Cục trưởng Đào Ngọc Lợi chia sẻ.

Theo ông Lợi, những đối tượng khác mà Bà Rịa - Vũng Tàu muốn mở rộng hỗ trợ thì địa phương nên chủ động, linh hoạt để hỗ trợ người dân. 

Báo cáo với đoàn công tác, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã chi 8,8 tỷ đồng hỗ trợ 5.927 người có công (99,8%), chi 35,4 tỷ đồng hỗ trợ 24.749 đối tượng bảo trợ xã hội (96,2%), chi 8,7 tỷ đồng hỗ trợ 11.794 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (99,1%), hỗ trợ 3 tỷ đồng cho 3.374 người bán vé số lẻ trên địa bàn. 

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng - 3

Ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh đã chi 8,8 tỷ đồng hỗ trợ 5.927 người có công

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang triển khai lập hồ sơ về hỗ trợ nhóm đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh. Tỉnh cũng đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động nhưng chưa có doanh nghiệp nào gửi hồ sơ. 

Theo ông Huỳnh Văn Danh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong quá trình triển khai, tỉnh gặp khó khăn trong việc chi trả khi số lượng đối tượng chính sách lớn nhưng do ảnh hưởng của giãn cách xã hội nên 1 lần chi trả không được nhiều.

Hơn nữa, một số đối tượng chuyển chỗ ở hoặc về quê nên địa phương chưa chi trợ cấp được.

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng - 4

Hơn 3.300 người bán vé số đã được nhận tổng số tiền hỗ trợ là 3 tỷ đồng

Đại diện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho hay, sau khi rà soát lại danh sách, nhiều đối tượng đã được hưởng hỗ trợ lại nằm trong nhóm lao động tự do, khiến việc triển khai hỗ trợ gặp khó khăn.

Sở chưa rõ nhóm đã được hỗ trợ có được hưởng hỗ trợ theo nhóm lao động tự do hay chỉ cấp bù phần chênh lệch giữa 2 nhóm chính sách.

Tỉnh cũng xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ về việc hỗ trợ những người chưa kịp nhận tiền hỗ trợ nhưng đã mất thì số tiền đó sẽ phải xử lý ra sao? 

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết 

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng tại phường Kim Dinh - TP Bà Rịa.

Đây là phường đã triển khai nhanh gói hỗ trợ đến tay người dân nhưng cũng gặp nhiều khó khăn khi triển khai, rà soát hỗ trợ nhóm lao động tự do, doanh nghiệp.  

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng - 5
Đoàn công tác khảo sát thực tế việc triển khai gói an sinh 62.000 đồng tại phường Kim Dinh - TP Bà Rịa - Vũng Tàu

Cụ thể, khó khăn nhất tại phường là việc khó xác định mức thu nhập của người lao động tự do. Việc xác định thời gian nghỉ việc trên 30 ngày đối với người lao động cũng gặp nhiều bất lợi. Nhiều người dân chưa rõ về việc ghi thu nhập trong tờ khai là thu nhập trước, trong hay sau dịch Covid-19. 

"Biểu mẫu của lao động tự do có phần ghi mức thu nhập hiện nay. Nhưng người dân chưa hiểu rõ quy định nên đa số ghi sai. Họ ghi thu nhập trước và thu nhập sau đều như nhau nên 99% là không được hưởng", bà Trương Thị Ngọc Hương - Chủ tịch phường Kim Dinh chia sẻ. 

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng - 6
Bà Trương Thị Ngọc Hương - Chủ tịch phường Kim Dinh

Theo đại diện phường Kim Dinh, thời gian triển khai khá gấp rút nên phường cũng quyết liệt để tiền sớm đến tay người dân.

Tuy vậy, để không bị sai sót trong quá trình triển khai, không để bỏ sót đối tượng được hỗ trợ, phường kiến nghị tăng thêm thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ. 

"Theo quy định hiện hành, thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ tại địa phương là 2 ngày là quá ngắn, không đủ thời gian để người dân bổ sung ý kiến và để địa phương sửa đổi danh sách. Chúng tôi kiến nghị tăng thời gian niêm yết tại phường khoảng 5 ngày để thuận lợi cho việc triển khai", bà Trương Thị Ngọc Hương kiến nghị. 

Kiến nghị tăng thời gian niêm yết danh sách hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng - 7
Cũng liên quan đến việc triển khai nhóm lao động tự do, bà Hương cho biết khó xác minh thu nhập để đăng ký, rà soát. 

"Theo quy định hỗ trợ lao động tự do ở địa phương thì phải có thu nhập dưới chuẩn nghèo - mức 1,3 triệu đồng/tháng tại đô thị. Địa phương cũng rất khó xác định mức thu nhập của họ. Mặt khác, một số cơ sở kinh doanh 14 ngày giãn cách ly thì nghỉ nhưng sau đó lại có thu nhập cao hơn. Họ lợi dụng gói hỗ trợ của Chính phủ để thông tin không chính xác về thu nhập nên rất khó để rà soát", bà Hương chia sẻ thêm. 

Đại diện Phường Kim Dinh cũng kiến nghị đoàn công tác xem xét hỗ trợ cho nhóm lao động tự do không nằm trong gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng, cụ thể: Những đối tượng thợ hồ, giáo viên tư thục, nhóm trẻ, uốn tóc, giúp việc nhà,....

 Xuân Hinh - Phạm Nguyễn