Khánh thành tổng thể đền thờ anh hùng liệt sỹ giữa lòng hồ Kẻ Gỗ
(Dân trí) - Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ được xây dựng nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 28/4, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Công trình được khởi công từ tháng 7/2022 với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ làm chủ đầu tư, trong khi Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance chịu trách nhiệm vận động tài chính theo hình thức xã hội hóa.

Đền thờ được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của các công trình tâm linh Việt Nam, bao gồm các hạng mục như điện thờ chính, nhà tả vu (nhà soạn lễ) và nhà hữu vu (nhà trưng bày).
Trong khuôn viên đền thờ, hai tấm bia khắc ghi tên tuổi, quê quán của 32 liệt sỹ và 30 thanh niên xung phong hy sinh tại công trình xây dựng sân bay Libi cũng được dựng lên.
Đền thờ còn lưu giữ di tích miếu thờ được xây dựng từ năm 2011, đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2014.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Nhân Sâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhấn mạnh sự kiện này thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Bùi Nhân Sâm cũng đề nghị Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả giá trị khu đền thờ nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ mai sau.
Ông Hoàng Anh Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, chia sẻ rằng, Đền thờ anh hùng liệt sỹ hồ Kẻ Gỗ là nén tâm nhang thành kính dâng lên các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc.
"Với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chúng tôi đã nỗ lực trong gần 2 năm qua để có thể công bố khánh thành tổng thể công trình hôm nay. Việc xây dựng đền thờ là để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước", ông Minh nhấn mạnh.
Hơn 50 năm trước, sân bay dã chiến Libi được xây dựng tại khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ để phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là sân bay dã chiến, kết hợp với tuyến vận tải đường 21-22 để tạo một huyết mạch giao thông, đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Nam.
Ngày 7/1/1973, không quân Mỹ đã thực hiện một trận tập kích ác liệt với hàng trăm tấn bom thả xuống khu vực này, gây nhiều thương vong cho bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân trong vùng. Đây cũng là trận dội bom cuối cùng của không quân Mỹ xuống miền Bắc trước khi Hiệp định Pari được ký kết.
Sau khi hòa bình lập lại, hồ Kẻ Gỗ được xây dựng để tích nước khiến sân bay Libi chìm sâu dưới lòng hồ trong hàng chục năm qua.